TIN TỐT LÀNH 31/1: Công lý cho bé Nhật Linh và nỗi bức xúc người vợ Việt của Daniel Hauer

Hoàng Anh Tú |

Tôi thật lòng cảm ơn U23 Việt Nam không chỉ bởi cơn chấn động mà các em đã mang đến cho người hâm mộ mà còn là động lực kết dính người Việt lại với nhau trong rất nhiều sự kiện nóng khác của xã hội.

1. Vì công lý cho bé Nhật Linh

Giữa "tâm bão" U23 Việt Nam, những status không dính đến U23 Việt Nam luôn nhận được ít like nhất. Điều đó cũng là dễ hiểu khi mà sự quan tâm của cả nước đang dồn hết cả vào U23 Việt Nam, khi mà các cầu thủ, những câu chuyện xoay quanh U23 Việt Nam đều vô cùng hấp dẫn, thu hút. 

Ấy thế mà có những hastag không U23 Việt Nam, không Park Hang-seo, không Bùi Tiến Dũng, Quang Hải… mà vẫn nhận được lượng like lớn không kém. Như hastag #savesondoong và như lời kêu gọi cùng ký đơn đòi công lý cho bé Nhật Linh- cô bé lớp 3 tiểu học bị bắt cóc - xâm hại và giết hại dã man tại Nhật hồi tháng 3/2017.

Bé Lê Thị Nhật Linh sống cùng cha mẹ ở tỉnh Chiba, Nhật, bị bắt cóc ngày 24/3/2017, khi đang trên đường đi học. Ngày 26/3/2017, nhà chức trách Nhật Bản phát hiện ra xác bé cách trường học của bé 10km trong tình trạng không quần áo, không giấy tờ. 

Ngày 1/4/2017 thi thể bé được đưa về Việt Nam làm lễ an táng. 

Đến ngày 4/4/2017, cảnh sát Nhật đã bắt giữ nghi phạm được coi là đã bắt cóc- xâm hại và giết hại bé nhờ vào các dấu vết được tìm thấy trên xe ô tô của hắn. Nghi phạm là Kamimasa Shibuya, 40 tuổi, đồng thời cũng là chủ tịch hội học sinh của ngôi trường bé Linh đang theo học. 

Hơn nửa năm sau ngày xảy ra vụ án, thủ phạm vụ án vẫn từ chối khai báo.

Tuy nhiên, phía cảnh sát Nhật Bản đã tìm được nhiều bằng chứng như mâu thuẫn ADN và tóc của bé Nhật Linh trongg xe hơi của hung thủ, do đó tội danh của Kamimasa là không thể chối cãi được nữa.

TIN TỐT LÀNH 31/1: Công lý cho bé Nhật Linh và nỗi bức xúc người vợ Việt của Daniel Hauer - Ảnh 1.

Đối mặt với thái độ dửng dưng của sát nhân máu lạnh, bố mẹ bé Nhật Linh rất phẫn nộ và đã quyết tâm phải đòi lại công bằng cho con gái. 

Mẹ của bé Nhật Linh rất đau đớn mỗi khi nhắc về bé, trong khi cha của bé, anh Lê Anh Hào khẳng định rằng dù có phải cầm cố tài sản cũng quyết sẽ đấu tranh đến cùng để bắt kẻ thủ ác nhận lấy hình phạt thích đáng trước pháp luật. 

Trong suốt nửa năm qua, hai vợ chồng anh Hào, chị Nguyên, cha mẹ bé Nhật Linh đã đi khắp nơi kêu gọi mọi người ký đơn và đã thu thập được hơn 31.000 chữ ký.

Mẹ bé Nhật Linh cho biết: "Gia đình đến nay đã thu thập và nộp cho Viện Kiểm sát Nhật Bản 31.000 chữ ký và đang cần rất nhiều chữ ký nữa từ mọi người".

Hiện, bố của bé Nhật Linh, vẫn chưa thể đi làm trở lại, hàng ngày đi đến các nhà ga tàu ở Nhật Bản để thu thập chữ ký. Trong khi đó, tại Việt Nam, gia đình tiếp tục nhờ cộng đồng chung sức thu thập chữ ký của người dân trong nước và gửi về địa chỉ nhà ở Hải Phòng. 

Tuy đã rất cố gắng, nhưng con số 50.000 chữ ký đến giờ vẫn còn thiếu 19.000 chữ, trong khi hạn cuối là 26/2/2018.

Trong không khí sục sôi từ U23 Việt Nam, một làn sóng chia sẻ cũng mạnh không kém là việc cư dân mạng cùng nhau ký đơn đòi lại công lý cho bé Nhật Linh. 

"Gia đình chúng tôi đã phải trải qua những ngày tháng đau đớn mất mát lớn nhất mà không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi, vì vậy chúng tôi không muốn có thêm một ông bố bà mẹ nào trên đời chịu đựng nỗi đau mất con bởi nạn ấu dâm và sát hại trẻ em nữa. Tôi không muốn có thêm đứa trẻ nào trên đời phải chết tức tưởi oan ức như con tôi nữa", mẹ Nhật Linh nói.

Là một tờ báo, chúng tôi không khuyến khích bạn đọc của mình ký hay không ký vào đơn kêu gọi này. Hãy tìm hiểu kỹ nội dung lời kêu gọi và tự mình quyết định có đặt bút ký hay không.

Dù ký hay không, các bạn cũng còn nhiều cách để đòi công lý cho bé Nhật Linh.

2. Lời xin lỗi của Daniel Hauer và nỗi bức xúc từ người vợ Việt

Câu chuyện Daniel Hauer đùa giỡn xúc phạm đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp nổi lên giữa lúc mạng xã hội đang tưng bừng với chiến công của U23 Việt Nam gây bão dư luận khủng khiếp. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử ngay lập tức đã gửi giấy mời triệu tập Daniel Hauer. Cậu này đã tới trình diện cùng vợ và con. 

Trong buổi làm việc, Daniel Hauer còn cho biết rằng, vợ mình là chị chị Lê Thị Hậu, người Việt, khi biết chuyện cũng đã tỏ thái độ bức xúc và bất bình. Daniel Hauer cùng gia đình xin lỗi và ngỏ ý muốn tới nhà Đại tướng để thắp hương xin tạ lỗi. (đọc tin chính)

Tôi vẫn tin rằng nếu buổi làm việc hôm qua, Daniel Hauer không đi cùng vợ và con, nếu cô Lê Thị Hậu không lên tiếng bức xúc và bất bình với chính chồng mình thì có lẽ lời xin lỗi của Daniel sẽ không được chấp nhận. 

Bởi trước tất cả những gì Daniel đã thể hiện, kể cả trước đó cậu ta đã làm clip xin lỗi thì cộng đồng mạng, dư luận cũng không buông tha cậu.

Xúc phạm người Việt đã sai, chạm đến một người mà cả dân tộc kính mến thì cái sai đó là cái sai khủng khiếp. 

Nhưng rồi, hôm nay, trên mạng xã hội, người ta đã tha thứ. Tôi đọc được trong sự tha thứ ấy là tình cảm dành cho người vợ của Daniel. Họ tha thứ cho Daniel bởi người vợ Việt ấy, đứa con mang nửa dòng máu Việt của hai vợ chồng ấy. 

Người Việt dù sao cũng dễ dàng tha thứ cho người Việt. Nhất là giữa những ngày này, màu đỏ của U23 Việt Nam, những câu chuyện tình anh em của các cầu thủ U23 Việt Nam, cả một dân tộc kết dính lại với nhau thành một mối thống nhất. (đọc tin chính).

Daniel Hauer! Nếu cậu đọc bài viết này, cậu nhớ cho rằng cậu được tha thứ nhờ vợ cậu vì thế hãy yêu vợ, trân trọng vợ và hãy sống tử tế cho con mình noi theo. Bởi con cậu, dù thế nào cũng mang nửa dòng máu Việt, nó cũng sẽ không tha thứ cho cậu nếu như cậu còn thêm lần nào nữa xúc phạm người Việt.

3. Hậu chiến công bằng những Tin Tốt Lành lan toả!

Tiếp theo từ khoá hot U23 Việt Nam, những tin tốt lành đã liên tiếp được sản sinh và lan toả cảm xúc. Như hàng chục đề Văn dành cho các em học sinh đều mang ý chí chiến thắng của thầy trò Park Hang-seo vào khiến học sinh yêu môn Văn trở lại. (đọc tin chính).  

Làm Văn chưa bao giờ thú vị và phấn khích đến thế này. Như một món quà trưởng thành mà Liên đoàn Bóng đá dành tặng các tuyển thủ U23 Việt Nam: Để đội tự chia nhau số tiền thưởng lên tới gần 30 tỷ đồng. (đọc tin chính)

Trưởng thành là khi họ sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm với những thành công và thất bại của bản thân. Là bộ tranh ký hoạ không thể đẹp hơn từng cầu thủ U23 Việt Nam dành cho người hâm mộ (đọc tin chính

Là Forbes khen ngợi Việt Nam trong việc đào tạo cầu thủ trẻ (đọc tin chính).

Nhưng đáng mừng hơn nữa là VPF đã đề xuất với VFF việc V-League 2018 tới, mỗi đội phải có ít nhất 1 đến 2 cầu thủ U23 được ra sân thi đấu. (đọc tin chính).

Cứ nhìn người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đang bức xúc với nhau sau chiến thắng của Việt Nam sẽ thấy tầm nhìn của Bầu Đức trong đào tạo bóng đá trẻ đến đâu. 

Và cuối cùng, theo bà Tạ Thị Phương Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế - cho biết, đối với các khoản tiền thưởng các tổ chức, cá nhân tặng theo diện quà tặng các cầu thủ sẽ không phải nộp thuế. Đây quả thực là một món quà nữa dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam.  (đọc tin chính)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại