Tin mới nhất về thời điểm Nga bàn giao 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard cho Việt Nam

Tuấn Sơn |

Ông Renat Mistahov - TGĐ Nhà máy Đóng tàu Zelenodolsk vừa tiết lộ với Hãng thông tấn TASS về thời điểm bàn giao 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard mới cho Hải quân Việt Nam.

Tuyên bố này được ông Renat Mistahov đưa ra trong triển lãm IDEX-2017 tại Abu Dhabi - Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Theo đó, các tàu hộ vệ tên lửa Gepard đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm đầu tiên và đang tiến hành giai đoạn thử nghiệm thứ hai. Dự kiến, giữa năm nay, cả 2 tàu này sẽ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam.

Ông Renat Mistahov cho biết thêm rằng công tác đào tạo kíp thủy thủ sẽ bắt đầu được tiến hành vào cuối quý I và dự kiến kết thúc vào giữa năm nay. Họ sẽ được thực hành trên chính những con tàu của mình.

Ông nhấn mạnh rằng lớp tàu hộ vệ tên lửa Gepard rất có triển vọng tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương bởi 2 chiếc đầu tiên của Hải quân Việt Nam đã chứng minh được hiệu quả trong hoạt động thực tế.

Tin mới nhất về thời điểm Nga bàn giao 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard cho Việt Nam - Ảnh 1.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard tham gia duyệt đội hình Hải quân năm 2015.

Hải quân Việt Nam nhận cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard đầu tiên vào năm 2011, sau đó, hợp đồng đóng 2 tàu cùng lớp tiếp theo đã được ký kết năm 2012. Chúng đã được đặt ky vào mùa thu năm 2013. Một số nguồn tin cho rằng Việt Nam có ý định đặt đóng thêm ít nhất 2 chiếc tàu cùng loại, nâng tổng số lên thành 6 tàu.

Các tàu hộ vệ tên lửa Gepard thuộc dự án 11661 đã bắt đầu được đóng tại Nhà máy Đóng tàu Zelenodolsk từ năm 1990. Tàu có lượng choán nước 2.100 tấn, tốc độ tối đa 28 hải lý/h, tầm hoạt động lên tới 5.000 hải lý.

Chúng được trang bị các hệ thống vũ khí như tên lửa chống hạm, chống ngầm và phòng không hiện đại cùng hệ thống chỉ huy, điều khiển hỏa lực tiên tiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại