Tìm thấy hộp sọ niên đại 260.000 năm ở Trung Quốc: Lịch sử tiến hóa có thể phải viết lại!

Trang Ly |

Phát hiện khảo cổ này có thể khiến các nhà nhân loại học phải viết lại lịch sử tiến hóa của loài người.

Mới đây, giới khảo cổ học vừa phát hiện một hộp sọ tại Trung Quốc. Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học nhận định, hộp sọ này có thể viết lại toàn bộ sự hiểu biết của chúng ta về sự tiến hóa của loài người!

Hầu hết các nhà nhân loại học tin rằng, châu Phi là nơi "khai sinh" của nhân loại khi loài người tiến hóa và xuất hiện đầu tiên ở châu lục này cách đây 200.000 năm, sau đó lan rộng dần ra trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, với việc phát hiện hộp sọ tại Trung Quốc, giới khảo cổ cho rằng, rất có thể những đặc điểm tiến hóa của loài người đã phát triển tại vùng Đông Á.

Hộp sọ được nhà khảo cổ học đặt tên là Dali này được tìm thấy cách đây 40 năm ở Trung Quốc. Sau khi phân tích, nhà nghiên cứu nhận định, hộp sọ này là của người Homo erectus (hay còn gọi là Người đứng thẳng), tổ tiên của loài người, sống cách đây 260.000 năm.

Điều kỳ lạ là hộp sọ này có nhiều nét tương đồng với người tinh khôn Homo sapiens hiện đại. Thậm chí, hộp sọ này còn có nhiều nét tiến hóa hơn so với hộp sọ đã từng tìm thấy ở Ma-rốc hồi giữa năm 2017.

Tìm thấy hộp sọ niên đại 260.000 năm ở Trung Quốc: Lịch sử tiến hóa có thể phải viết lại! - Ảnh 1.

Hình ảnh phục dựng người Homo erectus. Nguồn: Internet.

Nhà nghiên cứu Xinzhi Wu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Sheela Athreya thuộc trường Đại học Texas A&M (Mỹ) cùng cho biết: "Phát hiện này cho thấy tổ tiên của loài người có thể không tiến hóa ở châu Phi như nhiều người vẫn nghĩ.

Thay vào đó, những đặc điểm tiến hóa của loài người có thể được tổ tiên phát triển ở nhiều khu vực trên thế giới trong cùng khoảng thời gian tương đồng. Nghĩa là người đứng thẳng đã cùng tiến hóa ở cả châu Á và châu Phi."

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, người đứng thẳng Homo erectus đã tiến hóa tại lục địa Á - Âu sau đó di cư đến châu Phi.

Trước đó, giới khảo cổ tìm thấy hộp sọ của người Homo erectus ở Nam Phi, Kenya, Tây Ban Nha, đảo Java (Indonesia).

Cho đến nay, giới khoa học đang tiếp tục nghiên cứu về lịch sử tiến hóa của tổ tiên loài người. Với việc phát hiện những khảo cổ học mới, rất có thể, nhiều nhận định sẽ được xem xét lại.

Xem video minh họa:

Người đứng thẳng Homo Erectus trông thế nào? Video: Youtube

Bài viết sử dụng nguồn: Independent

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại