Tìm thấy hệ thống phòng thủ nổi tiếng thời La Mã cổ đại tại Đức

Hà Thu |

Vào năm 52 trước Công nguyên, Julius Caesar đã sử dụng một hệ thống hào và cọc gỗ tinh vi để bảo vệ binh lính của mình khỏi đội quân Gallic đang xâm chiếm ở miền trung nước Pháp ngày nay. Hơn 2.000 năm sau, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra mẫu cọc phòng thủ tương tự được bảo tồn, có thể là để bảo vệ một mỏ bạc cổ đại.

Tìm thấy hệ thống phòng thủ nổi tiếng thời La Mã cổ đại tại Đức - Ảnh 1.

Những chiếc đinh gỗ thời La Mã được tìm thấy trong lớp đất ẩm ướt ở khu vực Bad Ems của Đức.

Các nhà khảo cổ đã làm việc tại khu vực Bad Ems, nằm giữa hai thành phố ngày nay là Bonn và Mainz ở Đức, trên biên giới phía bắc cũ của Đế chế La Mã, từ cuối thế kỷ 19.

Các cuộc khai quật ban đầu thu được quặng bạc đã qua xử lý cùng với móng tường và xỉ kim loại, vì vậy các nhà nghiên cứu tin rằng chúng bao gồm các công trình luyện kim có niên đại đầu thế kỷ thứ hai sau Công nguyên. Khu vực này có một trại La Mã có rãnh đôi rộng 8 ha với phần còn lại của khoảng 40 tháp canh bằng gỗ.

Đoàn sinh viên do Frederic Auth phụ trách mới đây đã khai quật được những chiếc đinh gỗ được bảo quản trong vùng đất ẩm ướt của Đồi Blöskopf, nơi từng là trại La Mã thứ hai được phát hiện gần đây cách pháo đài đầu tiên 2 km.

Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy một đồng xu từ năm 43 sau Công nguyên, chứng minh rằng hai pháo đài này có niên đại trước một hệ thống công sự lớn hơn được xây dựng vào năm 110 sau Công nguyên. Đó là các đường biên giới kiên cố với bức tường chạy dọc phía bắc Đế chế La Mã.

Nhà sử học La Mã cổ đại Tacitus đã đưa ra manh mối về hai pháo đài đang bảo vệ. Ông lưu ý rằng một thống đốc La Mã tên là Curtius Rufus đã cố gắng khai thác bạc ở khu vực này vào năm 47 sau Công nguyên, nhưng tìm thấy rất ít. Trên thực tế, Bad Ems có rất nhiều bạc — khoảng 200 tấn bạc được tìm thấy sau nhiều thế kỷ — nhưng do người La Mã đã không đào đủ sâu để lấy được.

Các nhà khảo cổ học cho biết có thể người La Mã đã dựng trại để tự vệ trước các cuộc tấn công khi họ cố gắng khai thác nguyên liệu quan trọng này.

Trong khi Julius Caesar (sống từ năm 100 trước Công nguyên đến năm 44 trước Công nguyên) đã chết từ rất lâu trước khi các pháo đài ở Bad Ems được thiết lập, thì chiến lược tạo ra một hệ thống phòng thủ có hàng rào và hàng rào của ông đã tồn tại lâu hơn ông.

Trong cuốn sách " Gallic Wars", Caesar đã viết về những công sự mà ông đã thiết lập trong Trận Alesia ở Pháp vào năm 52 trước Công nguyên. Ông muốn doanh trại của mình được bảo vệ bởi càng ít binh lính càng tốt, vì vậy ông đã chặt những cành cây rất dày, vót nhọn chúng thành một đầu và đánh chìm chúng. Caesar đã viết : "Bất cứ ai bước vào bên trong đều có khả năng tự đâm mình vào những chiếc cọc rất sắc".

Mặc dù vậy, những bí ẩn vẫn còn xung quanh việc sử dụng pháo đài. Pháo đài lớn hơn chưa bao giờ được hoàn thành đầy đủ và cả hai pháo đài dường như đã bị đốt cháy có chủ đích vài năm sau khi xây dựng. Cần nghiên cứu thêm để xác định xem giả thuyết của các nhà nghiên cứu về pháo đài bảo vệ các mỏ bạc có đúng hay không, Markus Scholz, một giáo sư khảo cổ học La Mã tại Đại học Goethe của Đức cho biết.

Theo Live Science

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại