Tìm hiểu xe thả khói ngụy trang KH-01 do Việt Nam tự chế tạo

Thiên Minh |

Quá trình ứng dụng và thử nghiệm đã cho thấy xe thả khói KH-01 đạt được tính năng tương tự như các thiết bị nhập ngoại.

Hiện nay, ngụy trang bằng màn khói là một trong những cách thức ngụy trang tiết kiệm và hiệu quả để bảo vệ mục tiêu trước các hoạt động trinh sát thông thường, cũng như phòng chống các khí tài trinh sát bằng sóng điện từ, sóng milimet.

Công nghệ tạo khói ngụy trang đang được nhiều nước phát triển với các loại khí tài tạo khói như đạn khói, lựu đạn khói, mìn khói và cơ động hơn là xe thả khói với khả năng tạo màn khói rộng đến hàng chục km2.

Xe tạo khói tiêu biểu trên thế giới phải kể đến là xe bánh xích M1059 của Mỹ. Nga cũng là quốc gia dày công nghiên cứu, sản xuất xe tạo khói với nhiều dòng khác nhau.

Trong đó, TDA-M - dòng xe tạo khói cơ bản nhất hiện đang được sử dụng trong quân đội Việt Nam, được xem là nguyên mẫu tham khảo trong quá trình nghiên cứu, sản xuất thiết bị xe thả khói KH-01 của nhóm đề tài Viện Hóa học-Môi trường quân sự (Bộ Tư lệnh Hóa học).

Quá trình ứng dụng và thử nghiệm đã cho thấy KH-01 đạt được tính năng tương tự như các thiết bị nhập ngoại.

Hiện nay, xe thả khói KH-01 đang được trang bị rộng rãi cho các đơn vị trong toàn quân. Với khả năng hoạt động tương đối ổn định và quá trình triển khai đơn giản, KH-01 đã chứng tỏ vai trò của một loại khí tài hóa học ưu việt.

Tìm hiểu cấu tạo và cơ chế hoạt động của xe thả khói KH-01 trong phóng sự dưới đây:

Nguồn: Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại