Tìm được người thân mất tích khi vô tình xem clip "dí dao nhọn tra khảo bắt cóc trẻ em'

Lê Kim |

Người phụ nữ bị dí dao vào cổ, liên tục bị tra khảo về việc bắt cóc trẻ em ở Nghệ An được gia đình nhận ra khi vô tình xem clip trên mạng. Chị này mất tích 2 năm trước, quê Nam Định.

Như tin đã đưa, chiều 24/6, Công an xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An sau khi xác minh một phụ nữ bị hiểu nhầm là bắt cóc trẻ em trên địa bàn đã chở người này ra QL46 để bắt xe về quê.

Người phụ nữ trên chừng 45-50 tuổi có biểu hiện thần kinh không bình thường, chỉ nói là quê ở Nam Định.

Công an phụ trách địa bàn xã cũng nhận ra người phụ nữ này trước đây cũng đã từng bị người dân ở xã Hồng Long (Nam Đàn) hiểu nhầm là bắt cóc trẻ em nên vây bắt lại.

Nhưng sau đó, công an đã thả đi vì không đúng người này bắt cóc trẻ em.

Đoạn clip dài khoảng 7 phút ghi lại cảnh người dân địa phương bao vây, có người còn dí dao nhọn vào cổ người phụ nữ này liên tục tra khảo về việc bắt cóc trẻ em nhanh chóng được phát tán và lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi thả người phụ nữ trên đi khoảng 1 tiếng, công an xã đã nhận được điện thoại của gia đình người phụ nữ trên.

Theo đó tên người này là Nguyễn Thị H (48 tuổi, quê Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định) bị mất tích hơn 2 năm qua. Sau khi vô tình xem được đoạn clip trên mạng, người thân đã nhận ra bà H.

Ngay tối 24/6, người thân bà H đã bắt xe vào Nghệ An mang theo các giấy tờ chứng minh thân nhân.

Tiếp đó chính quyền địa phương đã huy động hơn 10 người phối hợp cùng người thân tổ chức tìm kiếm người phụ nữ trên.

"Đến sáng nay (25/6), chúng tôi đã tìm thấy chị H cách nơi đã thả ra gần 20 km và giao lại người thân đưa về quê", ông Lê Chư Hùng - Trưởng Công an xã Nam Thái thông tin thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại