"Tiểu Long Nữ" Trần Ngọc Liên: Tuổi 56 cô đơn không chồng con

Hoàng Linh |

Hình ảnh cô đơn một mình ở tuổi 56, không chồng không con của Trần Ngọc Liên khiến người ta thương cảm cho đại mỹ nhân một thời của màn ảnh Hoa Ngữ.

Ngọc nữ nổi tiếng của màn ảnh thập niên 80

Trần Ngọc Liên (sinh năm 1960) là một nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa Ngữ thập niên 80.

Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1977 và là diễn viên hợp tác khá nhiều với đài TVB qua những phim như Ỷ thiên đồ long ký (1978), Tuyệt thế song hùng (1979), Phi ưng đại hiệp (1981),…

Những phải đến vai diễn Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ (1982) và Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (1983), Trần Ngọc Liên mới trở thành ngôi sao nổi tiếng, con đường sự nghiệp sau này trải rộng thênh thang.

Tiểu Long Nữ Trần Ngọc Liên: Tuổi 56 cô đơn không chồng con - Ảnh 1.

Hình ảnh của Trần Ngọc Liên gắn liền với vai diễn kinh điển Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (1983), đóng cùng với Lưu Đức Hoa.

Khi Thần điêu đại hiệp được phát sóng, Trần Ngọc Liên và Lưu Đức Hoa không chỉ là cái tên nổi tiếng khắp Trung Quốc mà còn công chúng khu vực Đông Nam Á hết sức yêu thương.

Vẻ đẹp hoàn hảo, diễn xuất tuyệt vời đã đưa Trần Ngọc Liên trở thành Tiểu Long Nữ kinh điển nhất màn ảnh.

Người ta nhớ đến vai Tiểu Long Nữ của cô nhiều đến nỗi, đến bây giờ cứ nhắc đến Trần Ngọc Liên là người ta lại nhớ đến đại mỹ nhân truyện Kim Dung.

Và Tiểu Long Nữ cũng là cái danh được người hâm mộ gọi Trần Ngọc Liên suốt từ thập niên 80 cho đến nay.

Tiểu Long Nữ Trần Ngọc Liên: Tuổi 56 cô đơn không chồng con - Ảnh 2.

Xinh đẹp, diễn xuất tốt, Trần Ngọc Liên nhanh chóng trở thành Ngọc nữ hàng đầu của màn ảnh thập niên 80.

Cuộc sống tuổi già cô đơn hiu quạnh, chỉ ăn chay niệm phật

Khi chỉ mới là cô gái 18 tuổi, là một diễn viên chẳng mấy tên tuổi, Trần Ngọc Liên đã phải lòng Châu Nhuận Phát, cũng là mối tình đầu của cô.

Mối tình của hai người đẹp đến độ khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ, cứ nghĩ rồi họ sẽ nhanh chóng có một cái kết viên mãn.

Tài tử Lưu Đức Hoa cũng đã từng nói, anh đã bị Trần Ngọc Liên cuốn hút, nhưng không dám thổ lộ vì khi ấy nàng Tiểu Long Nữ đang hẹn hò với Châu Nhuận Phát. Anh chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho người đẹp.

Tiểu Long Nữ Trần Ngọc Liên: Tuổi 56 cô đơn không chồng con - Ảnh 3.

Mối tình giữa Trần Ngọc Liên và Châu Nhuận Phát khiến nhiều người khi ấy rất ngưỡng mộ.

Nhưng sau 5 năm ở bên nhau, Trần Ngọc Liên và Châu Nhuận Phát đã chia tay khiến không ít người nuối tiếc.

Nguyên nhân thật sự khiến cho cặp "tiên đồng – ngọc nữ" này chia tay thì không ai biết rõ, có lẽ là do mẹ của Châu Nhuận Phát không thích Trần Ngọc Liên, cũng có thể là vì sự nghiệp của hai người thăng tiến nên không có thời gian bên nhau, tình cảm dần phai nhạt.

Nhưng có một điểm chắc chắn, đó là Châu Nhuận Phát từng vì Trần Ngọc Liên mà đã tự tử.

"Tôi cũng rất khát khao được lên xe hoa như bao phụ nữ khác để có gia đình của riêng mình, nhưng dường như cơ hội này chưa đến. Xem ra tình cảm giữa tôi và Nhuận Phát sẽ không có kết quả như ý." Trần Ngọc Liên chia sẻ về chuyện tình cảm với Châu Nhuận Phát.

"Nhưng cả cuộc đời này, tôi chỉ có một mối tình duy nhất không thể nào quên với Châu Nhuận Phát."

Tiểu Long Nữ Trần Ngọc Liên: Tuổi 56 cô đơn không chồng con - Ảnh 4.

Dù đã chia tay 33 năm, nhưng trong trái tim Trần Ngọc Liên chỉ có Châu Nhuận Phát.

Sau khi chia tay Châu Nhuận Phát, Trần Ngọc Liên đã gặp được doanh nhân Trần Siêu Võ ở Đài Loan và hai người nhanh chóng tiến đến hôn nhân vào năm 1984 rồi chuyển sang Mỹ sinh sống.

Nhưng dù đã kết hôn, Trần Ngọc Liên vẫn tích cực về quê nhà đóng phim.

Năm 1992, hôn nhân tan vỡ, Trần Ngọc Liên chuyển hẳn về Hồng Kông, tiếp tục sự nghiệp đóng phim nhưng không đạt được mấy thành công.

Sự nghiệp không còn huy hoàng như trước, sau bộ phim điện ảnh A Warrior's Tragedy (1993), Trần Ngọc Liên đã biến mất khỏi làng giải trí.

Sau 15 năm, cô đã quay lại đóng một vài bộ phim, nhưng chỉ toàn là vai phụ. Đến hiện tại, Trần Ngọc Liên cũng chẳng có ý định đóng phim nữa.

Tiểu Long Nữ Trần Ngọc Liên: Tuổi 56 cô đơn không chồng con - Ảnh 5.

Kết hôn 8 năm nhưng cuộc sống hôn nhân không hề hạnh phúc, cuối cùng Trần Ngọc Liên vẫn ly hôn, không chồng không con.

Với sự nghiệp đã xuống từ lâu và đường tình duyên trắc trở, Trần Ngọc Liên đã quyết định tu hành, ăn chay niệm phật.

Cuối năm 2009, ngôi sao nổi tiếng một thời biến mất một cách bí ẩn khỏi làng giải trí đi tu, nhiều người còn nghĩ rằng cô đã chết. Nhưng trong khoảng 2 năm, Trần Ngọc Liên đã tu hành ở Mỹ hoặc Canada gì đó.

Sau khi xuất hiện trở lại, Trần Ngọc Liên đã chia sẻ là cô 2 năm qua đã ẩn cư sơn lâm tu hành đạo Phật. "Nếu tôi sớm tu hành, thì có lẽ đã không cần đến 2 đoạn tình đã qua. Nếu như không có những sóng gió trên đường đời, gặp được sư phụ của tôi sớm hơn, thì có lẽ không phải đến giờ tôi mới đi tu."

Ngoài ra, Trần Ngọc Liên cũng có ý định nhận nuôi con gái, chỉ là vẫn chưa tìm được một cô bé có duyên với mình. Cô cũng cho biết, cuộc sống hiện tại rất tự do tự tại và thoải mái, không vướng chút bụi trần nào.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại