Tiết lộ về vũ khí "khủng" mới của Nga có thể đốt cháy ruột điện tử của tên lửa đối phương

QS |

Ý tưởng sơ khởi về loại vũ khí mới đang được biến thành hiện thực trong Liên hiệp tập đoàn "Tehmash".

Các nhà sáng chế đã đề xuất giới quân sự Nga chế tạo một loại đạn mới mà về nguyên tắc, dùng trợ giúp của xung điện từ để phá hủy trang thiết bị của đối phương.

Việc thử nghiệm vũ khí điện từ của Nga đã được đề cập đến từ mùa thu năm 2018. Nhưng khi đó chuyện về loại pháo có thể tạo ra bức xạ vi sóng. Có giả thiết cho rằng vũ khí này sẽ được trang bị cho máy bay không người lái thế hệ thứ 6.

Bây giờ, các nhà sáng chế bắt đầu nói đến việc chế tạo loại đạn mới cũng dựa trên những nguyên tắc vật lý tương tự.

Ý tưởng phát triển đạn điện từ dành cho nhiều giàn phóng tên lửa đã nảy sinh trong nhóm các chuyên gia sáng chế của Liên hiệp tập đoàn "Tehmash".

Phó Tổng GĐ Alexandr Kochkin xác nhận rằng ý tưởng triển vọng này đang được thảo luận trong giới quân sự.

Người ta cho rằng đạn pháo với EMR (bức xạ điện từ) sẽ phát ra bức xạ tại thời điểm vụ nổ và vô hiệu hóa các thiết bị điện tử của đối phương, đốt cháy ruột điện tử của tên lửa có điều khiển, tiêu hủy các thiết bị liên lạc, điều hướng vệ tinh và v.v.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại