Tiết lộ về căn cứ máy bay bí mật của Mỹ ở Jordan

QS |

Theo War is Boring, hình ảnh vệ tinh được công bố đã tiết lộ một căn cứ máy bay không người lái của Mỹ tại Jordan. Trước đây, chưa từng có thông tin nào về căn cứ này.

Cất cánh từ căn cứ không quân trên vùng sa mạc biệt lập ở phía đông bắc Jordan, các máy bay không người lái MQ-9 Reaper (do Mỹ chế tạo) có được một vị trí xuất phát hoàn hảo để giám sát và tấn công các mục tiêu ở Iraq và Syria.

Đây là căn cứ Reaper thứ hai (sau căn cứ Muwaffaq Salti) ghi nhận tại Jordan. Nó được biết tới với tên gọi H4.

Kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy các máy bay Reaper được di chuyển tới căn cứ này trong khoảng thời gian từ tháng 11/2014 - tháng 1/2015, không bao lâu sau khi quân đội Mỹ bắt đầu tấn công tổ chức khủng bố IS tại Syria.

Vào thời điểm đó, IS đã mở rộng địa bàn chiếm giữ từ bắc Aleppo tới nam Baghdad - rộng hơn nhiều khu vực mà quân đội Mỹ và CIA từng tuần tra trong các chiến dịch quân sự trước đây tại Afghanistan, Pakistan và Yemen.

Tiết lộ về căn cứ máy bay bí mật của Mỹ ở Jordan - Ảnh 1.

Hình ảnh sân bay mới chụp ngày 7/5/2017 (Nguồn: DigitalGlobe)

Trước đợt triển khai máy bay không người lái tới căn cứ mới ở Jordan, các hình ảnh rò rỉ cho thấy xuất hiện vài công trình xây dựng tại một khu vực được rào chắn ở phía nam đường băng vào cuối năm 2014. Có thể các công trình này được thi công nhằm hỗ trợ hoạt động mới tại đây.

Không lâu sau, các công nhân được điều động để dựng một lán che (dành cho máy bay) trên bãi đỗ ở phía bắc sân bay. Sang năm 2015, những hình ảnh chụp được cho thấy máy bay tấn công không người lái của Mỹ đã đậu tại đó.

Đầu năm 2016, bãi đậu máy bay không người lái này được mở rộng. Thêm 2 lán che nữa được xây dựng, và tiếp đó là sự xuất hiện của các cơ sở hỗ trợ mới vào cuối năm này, có thể là khu nhà ở cho đội ngũ kỹ thuật và nhân viên mặt đất.

Với 3 lán che dài 50m, có thể dự đoán có 3 nhóm tuần tra, mỗi nhóm gồm 3-4 máy bay xuất kích từ đây.

Không thấy thiết bị liên lạc vệ tinh dành cho máy bay xuất hiện trong các bức ảnh được công bố, vì thế có lẽ khu vực này chỉ là nơi triển khai và thu hồi máy bay.

Song, tại căn cứ H4 không chỉ có máy bay không người lái của Mỹ, mà còn có các loại máy bay khác của Không quân hoàng gia Jordan, trong đó có 6 trực thăng AH-1F Cobra (có lẽ thuộc phi đoàn số 10 và số 12) cùng 1 phi cơ Cessna 208B từ phi đoàn 15. Chiếc Cessna làm nhiệm vụ giám sát biên giới, trong khi các trực thăng Cobra luôn trong tâm thế sẵn sàng tấn công.

Tiết lộ về căn cứ máy bay bí mật của Mỹ ở Jordan - Ảnh 2.

Ít nhất có 6 chiếc MQ-1 Predator, 2 chiếc MQ-9 Reaper và 4 máy bay không người lái (loại chưa xác định) được triển khai tại căn cứ Muwaffaq, Jordan (Ảnh chụp ngày 4/3/2016. Nguồn: Airbus Defense and Space)

Theo các tài liệu về ngân sách quốc phòng Mỹ, quân đội Mỹ cũng đóng vai trò hỗ trợ duy trì an ninh cho Jordan. Đạo luật ngân sách của Mỹ năm 2016 đã thông qua "không dưới" 1,275 tỷ USD cho các gói viện trợ kinh tế và quân sự cho Jordan.

Đạo luật này cũng cho phép rót ngân sách cho Bộ Quốc phòng Mỹ để tăng cường hoặc duy trì an ninh dọc biên giới Jordan.

Theo War is Boring, mức độ đầu tư như trên nên được duy trì, ít nhất là trong ngắn hạn. Tháng 2/2015, Mỹ và Jordan đã ký một biên bản ghi nhớ không ràng buộc, trong đó Washington cam kết viện trợ cho Jordan 1 tỷ USD mỗi năm cho tới năm 2018.

Jordan và Mỹ vẫn là các đối tác thân thiết trong khu vực. Mặc dù không có hiệp ước chính thức nhưng Mỹ đã viện trợ quân sự cho Jordan từ năm 1957.

Xét tới những đóng góp của nước này đối với tình hình an ninh khu vực, cũng như quan điểm về chủ nghĩa khủng bố của ông Donald Trump, theo War is Boring, Mỹ chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại