Tiết lộ thêm chức năng chính của hệ thống phòng không S-550

Hải Yến |

Hệ thống tên lửa phòng không mới nhất của Nga là S-550 đã được nước này bắt đầu đưa vào thử nghiệm.

Không giống như hệ thống phòng không S-500 Preometheus, S-550 tập trung chủ yếu vào việc tiêu diệt các mục tiêu trong không gian, mặc dù vẫn giữ được các khả năng của hệ thống phòng không.

Theo hãng tin RIA Novosti, hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược di động S-550 sẽ chuyên tiêu diệt các mục tiêu tên lửa đạn đạo và trong không gian, chủ yếu là tiêu diệt đầu đạn hạt nhân của tên lửa xuyên lục địa.

Các mục tiêu tiêu biểu cho các hệ thống tương lai bao gồm máy bay không người lái X-37 của Mỹ, cũng như các đơn vị siêu thanh đang được lên kế hoạch phát triển ở một số quốc gia.

Ngoài ra, các tổ hợp S-550 chắc chắn sẽ được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu khí động học di chuyển với tốc độ siêu thanh, tên lửa hành trình, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 và thậm chí cả vệ tinh không gian.

Trước đó, có thông tin cho rằng các nguyên mẫu của hệ thống phòng không S-550 đã được tạo ra ở dạng “phần cứng” và bắt đầu trải qua các cuộc thử nghiệm, điều này cho thấy chúng sắp được quân đội Nga áp dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

S-500

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại