Tiết lộ thay đổi mới trên tàu ngầm thế hệ kế tiếp của Nga

Nhật Minh |

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, Tổng giám đốc Viện thiết kế Rubin Igor Vilnit đã cho biết thêm một vài thay đổi trên các tàu ngầm thế hệ mới.

Theo đó, các tàu ngầm thế hệ mới của Nga, cả hạt nhân và phi hạt nhân, sẽ có kích cỡ nhỏ hơn và khả năng tàng hình cao hơn các mẫu hiện nay.

"Tất cả các nhà thiết kế, sản xuất và khách hàng đều muốn giảm kích cỡ tàu ngầm để giảm thiểu chi phí. Lực lượng hải quân của chúng ta cũng không ngoại lệ" - ông Vilnit nói.

Theo ông Vilnit, ngành công nghiệp đóng tàu của Nga đã phát triển nhiều khả năng mới, vì thế, không cần tới những con tàu có "kích cỡ khổng lồ".

Tuy nhiên, quy tắc phân loại tàu ngầm "chiến lược" và "đa nhiệm" vẫn sẽ được duy trì.

Trước đó, tháng 9 năm ngoái, Tư lệnh Hải quân Nga - Đô đốc Viktor Chirkov thông báo tàu ngầm thế hệ 5 của nước này sẽ được trang bị hệ thống theo dõi cực hiện đại.

"Các nỗ lực thiết kế thế hệ tàu ngầm chiến lược mới và tàu ngầm đa chức năng sẽ tập trung vào tốc độ, khả năng giảm tiếng ồn cùng với hệ thống thông tin liên lạc và thiết bị kiểm soát hiện đại.

Ngoài ra, tàu ngầm thế hệ thứ năm của của chúng tôi cũng sẽ được trang bị hệ thống theo dõi và cảnh báo tự động. Hệ thống vũ khí cũng sẽ được tối ưu nhất" - vị Tư lệnh Hải quân Nga tuyên bố.

Theo yêu cầu của Hải quân Nga, tàu ngầm hạt nhân thế hệ 5 phải hoạt động im lặng, thông số kỹ-chiến thuật mạnh mẽ và trang bị vũ khí tối tân với nhiều yếu tố robot.

Ông Vladimir Dorofeyev - Giám đốc điều hành Cục thiết kế Cơ khí hàng hải Malakhit Nga cho rằng, với những tính năng siêu việt trên, tàu ngầm thế hệ mới của Nga sẽ không có đối thủ và sẽ khiến mọi kẻ thù phải "khiếp sợ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại