Tiết lộ: Không được như Sir Alex, Mourinho không đến Man United

Lupo |

Mourinho đã đặt ra điều kiện khá đặc biệt mới đồng ý ngồi vào "ghế nóng" của Man United.

Cách đây ít ngày, có thông tin Van Gaal sẽ ở lại Man United trên cương vị Giám đốc bóng đá, còn Mourinho tiếp quản ghế HLV.

Rất nhanh chóng, Man United đã phủ nhận mọi chuyện và khẳng định khả năng Van Gaal hợp tác với Mourinho không thể xảy ra.

Khi được hỏi về chức vô địch FA Cup 2015/16 của Man United, Mourinho chỉ nói ngắn gọn: "Chúc mừng".

Một nguồn tin khác cho hay, việc không giữ "Tulip thép" lại Old Trafford chính là do tác động từ phía Người đặc biệt.

Mặc dù mối quan hệ của cả 2 khá tốt, song Mourinho tuyệt đối không muốn có Giám đốc bóng đá trong CLB. Điều đó sẽ làm cản trở công việc của ông.

Trước đây tại Real Madrid, Người đặc biệt từng xung đột dữ dội với Giám đốc Valdano. Cuối cùng Valdano phải rời đội bóng, còn bản thân Mourinho cũng tổn hại uy tín một cách nghiêm trọng.

Tiết lộ: Không được như Sir Alex, Mourinho không đến Man United - Ảnh 2.

 Valdano và Mourinho khi còn làm việc cùng ở Real.

Ở Chelsea, Giám đốc kỹ thuật Emenalo cũng chẳng đem lại nhiều điều tốt cho công việc của Mourinho. Một trong những người tiền nhiệm là Ancelotti từng nhận xét rằng vị giám đốc này không có phẩm chất phù hợp.

Những bài học trong quá khứ khiến Mourinho nhất quyết đòi vị trí trung tâm tại Old Trafford, quản lý tất cả mọi thứ, giống Sir Alex trước kia.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ Người đặc biệt. Gary Neville, cựu danh thủ Man United, bày tỏ quan điểm: "95% CLB muốn sử dụng những Giám đốc bóng đá, Man United không thể đi ngoài xu hướng này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại