Tiết lộ bất ngờ về vụ chuyển nhượng đến Man United của Cris Ronaldo

Triệu Mẫn |

Suýt chút nữa thì sự nghiệp Cristiano Ronaldo đã rẽ theo con đường không có Man United.

Nhắc đến Ronaldo, người ta sẽ chỉ nhớ đến 3 CLB anh từng và đang thi đấu là Sporting Lisbon, Man United và hiện tại Real Madrid. Tuy nhiên nhiều người không biết rằng suýt chút nữa thì CR7 đã đầu quân cho một đội bóng khác không phải Man United.

Theo cựu giám đốc Juventus Di Marzio, vào thời điểm năm 2002 đội bóng của ông gần như đã hoàn thành một hợp đồng chuyển nhượng dành cho CR7:

"Tôi gọi cho CLB và nói rằng mình nhìn thấy một cầu thủ tương lai sẽ hay nhất thế giới, một tài năng rõ ràng nhất sau Maradona.

Tôi đã đàm phán để đưa Cris Ronaldo đến Turin vào năm 2002 nhằm ký hợp đồng với Juventus. Tiền đạo Marcelo Salas sẽ đi theo chiều ngược lại như một phần của thỏa thuận.

Tuy nhiên, vì một vài triệu euro, Salas đã không muốn ra đi và cuối cùng, Juventus mất luôn cơ hội sở hữu Ronaldo. Người đại diện Jorge Mendes biết tường tận câu chuyện này".

Tiết lộ bất ngờ về vụ chuyển nhượng đến Man United của Cris Ronaldo - Ảnh 1.

Ronaldo đến Man United và rất thành công tại đội bóng này.

Cris Ronaldo sau đó đến Premier League. Anh chơi cho Man United trong 6 năm từ 2003 đến 2009. Ở đây cầu thủ sinh năm 1985 đoạt rất nhiều danh hiệu cá nhân và tập thể như vô địch Premier League, Champions League và Quả bóng vàng. 

Sang Real Madrid năm 2009 với bản hợp đồng kỷ lục thế giới, CR7 đóng góp nhiều vào thành công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Anh đoạt tiếp 2 danh hiệu vô địch Champions League cùng Kền kền trắng và 2 lần trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

CLIP Man United 2-0 Watford:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại