Tiết kiệm ‘sương sương’ 3,6 tỷ USD, quốc gia này không mua bằng được dầu thô của Nga mới lạ

Đức Nam |

Quốc gia này đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho dòng chảy dầu Nga cân bằng trên thị trường.

Tiết kiệm ‘sương sương’ 3,6 tỷ USD, quốc gia này không mua bằng được dầu thô của Nga mới lạ - Ảnh 1.

Động thái trừng phạt của phương Tây đối với thương mại dầu thô của Nga đã giúp Ấn Độ thu lời một khoản kha khá. Theo thống kê, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã tiết kiệm được khoảng 3,6 tỷ USD từ việc tăng cường nhập khẩu dầu thô của Nga trong vòng chưa đầy một năm.

Con số thậm chí có thể cao hơn. Chẳng hạn, hồi tháng 5/2022, các nhà cung cấp từ Nga công bố chiết khấu 16 USD so với mức giá nhập khẩu dầu của Ấn Độ khi đó là 110 USD/thùng. Tuy nhiên sau đó có thời điểm Nga đã giảm giá đến 30 USD cho mỗi thùng dầu bán cho Ấn Độ, theo Quartz.

Ấn Độ sau đó đã mua dầu của Nga dưới mức trần là 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt.

“Với một số giao dịch trong tháng 12/2022, giá dầu Urals (loại dầu thô chất lượng cao của Nga) tại các cảng Ấn Độ - bao gồm chi phí bảo hiểm và vận chuyển - thấp hơn 12-15 USD/thùng so với mức trung bình hàng tháng của dầu Brent. Mức chiết khấu này sâu hơn khá nhiều so với chỉ 5-8 USD/thùng hồi tháng 10/2022 và 10-11 USD/thùng hồi tháng 11/2022”, Reuters đưa tin.

Nga đã thay đổi thị trường mục tiêu khi đẩy mạnh cung cấp dầu cho châu Á sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt. Trước đó, châu Âu chính là thị trường lớn nhất của dầu Nga.

Giờ đây, Ấn Độ đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho bảng cân đối dầu mỏ của Nga được ổn định. Quốc gia Nam Á phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng 85% nhu cầu xăng dầu. Những doanh nghiệp tư nhân như Reliance Industries và Nayara Energy chiếm hơn 1 nửa tổng số lô hàng trong nước.

Năm nay, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã nhập khẩu tích lũy khoảng 1,3 triệu thùng dầu mỗi ngày trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 15/1/2023. Các công ty tư nhân chiếm đến 60% trong số này, theo ước tính của hãng nghiên cứu Vortexa.

Tỷ trọng nhập khẩu dầu của Nga so với toàn bộ lượng nhập tăng từ 2% vào tháng 2/2022 lên 18% vào tháng 6/2022. Sau đó, Nga trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn thứ 2 của Ấn Độ sau Iraq. Việc dầu thô của Nga liên tục được chiết khấu sâu buộc Iraq cũng phải làm theo, mặc dù điều này không ngăn cản được việc Nga trở thành nhà cung cấp dầu thô số một cho Ấn Độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại