Hơn 30.000 sinh viên trường ĐH Công nghệ TP.HCM phải nghỉ học

Hoàng Đan |

Đại diện ĐH Công nghệ TPHCM cho biết, nam tiếp viên Vietnam Airlines mắc Covid-19 đã đến trường học ngày 22/11 nhưng nhà trường không biết học viên này trong diện phải tự cách ly.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Báo cáo về bệnh nhân Covid-19 số 1342 tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, nam tiếp viên Vietnam Airlines - người được xác định là nguồn lây cho 3 ca nhiễm tại TP HCM, khai báo trong thời gian tự cách ly đã rời khỏi nhà trên đường Bạch Đằng, quận Tân Bình để ra ngoài ăn trưa và đi học.

Theo đó, trưa 21/11, người này rời nhà trên đường Bạch Đằng (quận Tân Bình) rồi đi ăn tại đường Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận). Sáng và chiều 22/11, người này đến học tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Bộ trưởng cho hay, HUTECH đã được phong tỏa và cho sinh viên nghỉ học. "Bệnh nhân 1342 đã vi phạm nghiêm trọng khi cách ly tập trung cũng như tại nhà và trở thành nguồn lây bệnh ra cộng đồng", Bộ trưởng Long nói.

Trao đổi với PV vào trưa 2/12, đại diện trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân 1342 là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, học hệ đào tạo từ xa của trường.

Theo lời khai của bệnh nhân, học viên này học ở trường từ 9 đến 11h ngày 22/11. Chiều cùng ngày, bệnh nhân 1342 cũng có mặt tại trường.

Đại diện nhà trường cho hay, hôm 22/11 là ngày đầu tiên, học viên này đến trường. Trước đó, phía nhà trường không biết thông tin học viên này trong diện phải tự cách ly để phòng chống COVID-19.

Đến ngày 1/12, sau khi trường hợp này phát hiện dương tính, phía nhà trường mới nhận thông tin. Sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM đã đến trường làm việc.

Sau khi kiểm tra thông tin, xác định, bệnh nhân 1342 có đi học tại đây trong thời gian phải cách ly tại nhà.

Cụ thể, lúc 9 giờ ngày 22/11 (thời gian buộc phải cách ly tại nhà - PV) nam tiếp viên hàng không lại đi học tại phòng B14-06 (lầu 14 phòng 6, trường Hutech) đến 11 giờ thì về nhà; 15 giờ cùng ngày từ nhà đi học tại phòng B14-05 (lầu 14 phòng 5) đến 16 giờ thì về nhà.

Ngay trong tối 1/12, trong thông báo phát đi của Trường Hutech, trường yêu cầu toàn thể sinh viên, học viên tất cả các bậc, hệ - khoảng hơn 30.000 người sẽ nghỉ học từ ngày 2 đến hết ngày 6/12.

Thời gian đi học trở lại tùy thuộc vào hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

Đại diện cho biết ngoài thông báo, trường cũng gửi tin nhắn cho gia đình sinh viên về thời gian nghỉ học để phòng chống COVID-19.

Ngoài học trên lớp, phía nhà trường cũng xác định, bệnh nhân 1342 còn học luyện ngữ âm với giảng viên.

Ngay trong tối 1/12, hai giảng viên đã được đưa đi cách ly tập trung. 25 sinh viên cũng sẽ được Trung tâm kiểm soát bệnh tật đưa đi cách ly. Sáng 2/12, toàn trường được phun xịt khử khuẩn để phòng chống dịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại