*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết không đủ thẩm quyền, cơ sở đề kết luận về quy định “Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân”.
Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng, quy định “Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm người tiếp công dân khi chưa được đồng ý” của Hà Nội là hợp lý, cần thiết và không xâm phạm các quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp.
Theo ông Lê Đình Cung, có một số rất ít người dân đến vừa nói chuyện với cán bộ tiếp dân, vừa giơ máy quay vào mặt cán bộ và phát ra ngoài nói "mọi người thấy thế nào".
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao đổi với báo chí về quy định gây tranh cãi "cấm ghi âm, ghi hình khi tiếp dân nếu không được phép".
Theo ông Nguyễn Hồng Điệp, việc Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành nội quy không quay phim cán bộ tiếp dân nếu không được cho phép là đúng thẩm quyền và không có gì sai.
"Phú Yên được đánh giá làm tốt trong việc tiếp công dân và trả lời đơn thư", Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương cho biết.
Trước thông tin từ báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc không tiếp dân ngày nào trong 1 năm, Chủ tịch Hà Tĩnh đã lên tiếng chia sẻ về vấn đề này.
Theo Bí thư Hoàng Trung Hải, vừa qua dù thành phố đã quyết liệt chấn chỉnh, nhưng vẫn còn có cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khi tiếp, ứng xử với người dân.
"Việc của anh là làm sao người dân được giải quyết nhanh nhất để đi về chứ không phải em làm cho mát mẻ, nước uống thế này, bác cứ ngồi đây chơi bao lâu tùy thích", Bí thư Hải nêu.
Liên tục thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ công dân khiếu nại, tố cáo (KNTC) có hành vi gay gắt, manh động thậm chí hành hung cán bộ tiếp công dân nhưng không bị xử lý. PV Tiền Phong trao đổi với ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp dân T.Ư về tình trạng này.