Tiền vệ Tuyết Dung: "Chúng tôi sẽ cố gắng khắc chế lối đá kỹ thuật của Nhật Bản"

HỒNG PHÚ |

Trong buổi tập chiều nay (20/8), tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cố gắng khắc chế tốt nhất lối chơi của đội tuyển nữ Nhật Bản do đã quá hiểu đối thủ.

Ngày hôm qua (19/8), đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận ra quân tại ASIAD 2018 trước đối thủ Thái Lan. 

Dù không được đánh giá cao do đội hình đang trải qua thời kỳ trẻ hóa, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn thi đấu ấn tượng để không làm phụ lòng người hâm mộ và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 nhờ các pha lập công của Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Vạn và Nguyễn Thị Liễu

Trong buổi tập chiều nay, toàn đội chỉ tập nhẹ để hồi phục sau một trận đấu căng thẳng. Chia sẻ cảm xúc về bàn thắng của mình, tiền vệ Tuyết Dung bày tỏ:

"Lúc đấy cảm giác rất vui vì bàn thắng đó có ý nghĩa quan trọng giúp tất cả mọi người tự tin chơi bóng hơn. Sau đó chúng tôi có một chút bất cẩn ở hàng phòng ngự để họ ghi bàn từ quả 11m. Nhưng mọi người không hề nao núng mà tiếp tục triển khai lối chơi để rồi có được 2 bàn thắng, nới rộng khoảng cách và tiếp thêm sự tự tin".

Không chỉ ghi bàn, Tuyết Dung còn trực tiếp kiến tạo cho Nguyễn Thị Liễu đánh đầu ấn định chiến thắng chung cuộc. Đó là một pha dàn xếp đá phạt góc ấn tượng của các học trò HLV Mai Đức Chung. Tiền vệ 24 tuổi cho biết đó là một pha bóng mà cả đội đã tập rất kỹ. Tuyết Dung chia sẻ:

"Pha bóng đó bắt nguồn từ tình huống phạt góc. Trước đây tôi từng ghi bàn ở tình huống như thế, đó là một tình huống mà chúng tôi cũng thường hay tập. Có thể nói cả đội tập mảng miếng phạt góc rất kỹ và đó là thành quả tập luyện của chúng tôi".

Tiền vệ Tuyết Dung: Chúng tôi sẽ cố gắng khắc chế lối đá kỹ thuật của Nhật Bản - Ảnh 1.

Chiến thắng 3-2 giúp ĐT nữ Việt Nam giành quyền lọt vào vòng tứ kết ASIAD 2018. Ảnh: VFF

Vào ngày mai, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tranh ngôi nhất nhì với Nhật Bản. Có thể nói, Nhật Bản là đối thủ khá duyên nợ của chúng ta. Trước thềm ASIAD 2018, đất nước mặt trời mọc cũng là nơi mà thầy trò HLV Mai Đức Chung có chuyến tập huấn.

Tuyết Dung thừa nhận chuyến tập huấn rất bổ ích vì nền bóng đá ở đây đã đạt đến đẳng cấp thế giới. Các CLB Nhật Bản đều rất chất lượng và các cầu thủ nữ của chúng ta đều rút ra bài học cho mình sau mỗi trận giao hữu. Dù vậy, cầu thủ đang khoác áo Phong Phú Hà Nam vẫn bày tỏ sự tự tin trước thềm trận đấu sắp tới. Cô cho biết:

"Theo tôi mọi người quá hiểu Nhật Bản rồi, Nhật đá nhỏ, nhanh và kỹ thuật. Toàn đội sẽ cố gắng khắc chế tốt nhất lối đá của họ. Bên cạnh đó ban huấn luyện vẫn sẽ toan tính làm sao để những trận then chốt vẫn là trận tứ kết. Điều này thì đã nằm trong tính toán của ban huấn luyện".

Theo kế hoạch, trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Nhật Bản trong khuôn khổ bảng C môn bóng đá nữ ASIAD 2018 sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 21/8 trên sân Gelora Sriwijaya. Trước đó, cả hai đội đều đã giành vé lọt vào vòng Tứ kết.

Tiền vệ Tuyết Dung: Chúng tôi sẽ cố gắng khắc chế lối đá kỹ thuật của Nhật Bản - Ảnh 2.

Tuyết Dung tự tin trước cuộc đối đầu với Nhật Bản


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại