Tiến trình Brexit "lung lay" vì phán quyết mới của Tòa án Tối cao Anh

Tuệ Minh |

Tòa án Tối cao Vương quốc Anh hôm qua (24/1) đã ra phán quyết buộc Thủ tướng Theresa May phải chờ Quốc hội thông qua trước khi chính thức khởi động chương trình đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu.

Theo Reuters, quyết định này đã cho các nhà lập pháp phản đối Brexit một cơ hội để lật ngược tình thế.

Giờ đây, số phận cuối cùng của Brexit được chuyển giao cho Quốc hội khi Tòa án Tối cao cho rằng bà May không thể sử dụng quyền hành pháp còn được gọi là “đặc quyền hoàng gia” để viện dẫn Điều khoản 50 Hiệp ước Lisbon và bắt đầu quá trình 2 năm “ly hôn” với EU.

Tuy nhiên, tòa án đã loại bỏ một trong những rào cản lớn nhất cho chính phủ của bà May khi cho hay bà không cần đến sự chấp thuận của các hội đồng ủy thác ở Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland trước khi khởi động Brexit.

Thủ tướng Theresa May từng cho biết bà có dự định sẽ tiến hành Điều khoản 50 trong tháng 3 tới, song phán quyết của tòa án có nghĩa là tiến trình Brexit sẽ phải để các nhà lập pháp xem xét lại. Đa số các thành viên Quốc hội Anh đều muốn Anh ở lại EU.

Tuy nhiên, đảng Lao động đối lập cho biết sẽ không chặn tiến trình Brexit mặc dù sẽ cố gắng sửa lại một số điều luật.

“Đảng Lao Động sẽ xây dựng các quy tắc tiếp cận một cách đầy đủ và miễn thuế vào một thị trường, cũng như duy trì quyền lợi của công nhân, xã hội và bảo vệ môi trường”, lãnh đạo Đảng, Jeremy Corbyn nói.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho hay quyết định của tòa án sẽ không thay đổi con đường Brexit hay thời gian biểu mà bà May đã vạch ra.

“Quyết định không có đường lui đã được thông qua vào ngày 23/6 năm ngoái. Phán quyết của tòa án không thay đổi được một sự thật rằng Vương quốc Anh sẽ rời Liên minh châu Âu”, ông Davis nói.

Tuần trước, bà May đã đưa ra một bản kế hoạch 12 điểm, tập trung vào các thỏa thuận tự do thương mại toàn cầu, vạch ra một tiến trình cụ thể cho cái gọi là “quá trình Brexit khó khăn”.

Và phán quyết của tòa án không chỉ tạo ra một cuộc tranh cãi về vai trò của Quốc hội trong tiến trình Brexit mà chắc chắn sẽ còn khiến bà May phải đối mặt với nhiều rào cản phía trước.

Bộ trưởng thứ nhất Scotland, Nicola Sturgeon cho rằng quyết định của tòa án không cho các hội đồng ủy thác tham gia bày tỏ ý kiến càng khiến Scotland muốn thúc đẩy tiến trình tìm kiếm độc lập bởi những người dân Scotland, vốn phản đối Brexit, cảm thấy không được đối xử công bằng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại