Tiến tới World Cup 2018: Argentina, Anh âu lo về "một nửa sức mạnh"

Tường Phước |

Với việc thủ thành Sergio Romero tan vỡ giấc mộng tham dự cúp thế giới cuối cùng trong sự nghiệp vì chấn thương đầu gối ngay trước thềm VCK World Cup 2018, khi giải đấu chỉ còn khoảng 3 tuần nữa sẽ khai màn, Argentina đang lo sốt vó.

Thủ môn được xem giữ một nửa sức mạnh của đội bóng, đặc biệt với những đội tuyển xây dựng lối chơi với bệ phóng là hàng thủ vững vàng. Chỉ là thủ môn số 2 tại Man United nhưng Sergio Romero luôn là sự lựa chọn số 1 tại tuyển Argentina. 

Thủ môn 31 tuổi này là một trong những công thần giúp Argentina giành ngôi á quân trong kỳ World Cup 2014. Vắng Romero, Argentina buộc phải đôn W.Caballero, người hiện là thủ môn số 2 (tại Chelsea). Anh ít kinh nghiệm quốc tế hơn Romero nhưng đã 36 tuổi nên phản xạ chắc chắn không còn nhanh nhạy ở đấu trường đầy áp lực như VCK World Cup.

Tiến tới World Cup 2018: Argentina, Anh âu lo về một nửa sức mạnh - Ảnh 1.
Caballero (trái) sẽ trở thành thủ môn số 1 của tuyển Argentina sau khi Romero bị chấn thương, phải ngồi nhà xem World Cup 2018 Ảnh: REUTERS

Tuyển Anh và Đức cũng đang âu lo cho vị trí "gác đền". Thủ môn số 1 xứ sương mù J.Hart, 75 lần khoác áo tuyển quốc gia, bị loại chỉ vì ít được ra sân thi đấu mùa qua và West Ham cũng vất vả trụ hạng. Điều đáng lo là 3 thủ môn được HLV Southgate đưa đến Nga đều non kinh nghiệm, tổng cộng 9 lần khoác áo "tam sư" (trong đó thủ môn số 3 N.Pope chưa lần nào!). 

Cũng không thể nói sự lựa chọn số 1 của ông Southgate là N.Butland chơi tốt ở Giải Ngoại hạng Anh mùa rồi khi Stoke của anh rớt hạng! Vì thế, không ít CĐV Anh âu lo viễn cảnh "công làm thủ phá" của thầy trò Southgate trên đất Nga sắp tới khi đội tuyển Anh có hàng công trẻ khỏe, khéo và có phong độ cao.

Ở Đức, HLV Joachim Low đến giờ cuối vẫn điền tên M.Neuer vào danh sách dự phòng dù thủ môn này vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. 

Hiện tại, Marc-André ter Stegen đủ sức gánh vác trọng trách trong khung thành tuyển Đức sau 2 mùa giải chơi rất tốt cho Barcelona nhưng đừng quên thành công của tuyển Đức ở các giải đấu gần nhất, trong đó có chức vô địch World Cup 2014, gắn với Neuer. 

Có thể thấy Low chưa an tâm với vị trí thủ môn khi ở trận giao hữu thua Brazil 0-1, ông dùng Trapp còn trong trận hòa Tây Ban Nha 1-1, ông sử dụng Stegen.

Hiện tại, chỉ có 3 ứng cử viên Brazil, Tây Ban Nha và Bỉ an tâm với chốt chặn cuối cùng khi các thủ môn chính thức lẫn dự bị của họ đều trẻ và có phong độ tốt.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại