*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việc thực hiện nghĩa vụ thuế giờ đây đã trở nên đơn giản hơn bao giờ hết nhờ tính năng liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng eTax Mobile của Tổng cục Thuế.
Việc kê khai thuế khi bán hàng trên nhiều sàn thương mại điện tử như Facebook, TikTok, Shopee là vấn đề được nhiều hộ kinh doanh quan tâm hiện nay.
Nghị định số 49 của Chính phủ quy định rõ ngưỡng tiền thuế nợ và thời gian nợ trong các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh.
Ngày 10/12/2025, Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế số 108. Trong đó quy định xóa tiền nợ thuế.
Từ 5/3, hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế.
Luật Quản lý thuế 2025 (Luật số 108/2025/QH15) chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7 tới quy định rõ các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ.
Nhiều người thắc mắc và không đồng tình với 1 khoản chi tiêu của gia đình.
Khách thuê mặt bằng bỗng dưng “biến mất”, ông chủ Trung Quốc hoang mang phải “cầu cứu” tòa án để đòi lại tiền thuê hơn một năm.
Tưởng rằng mình đã tìm được "chìa khóa vàng" để sống an nhàn sau khi nghỉ hưu, nhưng chỉ 5 năm sau, toàn bộ số tiền tiết kiệm hưu trí của ông bốc hơi, để lại một khoản lỗ nặng nề và sự tiếc nuối.
Theo đề xuất của Bộ Tài chính, người có thu nhập tiền lương, tiền công 15 triệu đồng/tháng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân sau khi trừ các khoản BHXH, y tế, thất nghiệp.
Theo Nghị định 49 vừa được Chính phủ ban hành, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế khi có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách tính mức giảm trừ gia cảnh theo quy định mới nhất, được áp dụng từ năm 2020 theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14.