Tiêm kích J-20 Trung Quốc bỗng xuất hiện với diện mạo mới

Ly Vy |

Một số hình ảnh cho thấy máy bay chiến đấu thế hệ năm J-20 của Trung Quốc đã được sơn màu mới.

Mẫu máy bay chiến đấu tàng hình này dự kiến được đưa vào biên chế Không quân Trung Quốc năm 2018.

Trong khi nhiều chi tiết về J-20 vẫn được giữ bí mật thì 2 nguyên mẫu bay thử nghiệm tại Thành Đô hôm thứ 2 vừa qua đã xuất hiện với màu sơn ngụy trang mới.

Theo trang Defense Update, màu sơn này dường như được sử dụng cho các mẫu tiền sản xuất loạt.

Tiêm kích J-20 Trung Quốc bỗng xuất hiện với diện mạo mới - Ảnh 1.

Chiếc J-20 với màu sơn mới.

J-20 có tốc độ tối đa 2.100km/giờ và hình dáng tương tự như của mẫu F-35 Lighting II của Mỹ. Vũ khí của J-20 được bố trí trong khoang giữa bụng mà, có thể mang 4 tên lửa không đối không ngoài tầm (BVRAAM), cũng như 2 tên lửa không đối không tầm ngắn (AAM).

Năm ngoái, Viện nghiên cứu quang - điện Lạc Dương đã cho biết, mẫu tên lửa không đối không tầm ngắn PL-10 của họ đã gần hoàn thành.

Theo ông Liang Xiaogeng - thiết kế trưởng chương trình này, PL-10 có tầm bắn 12km và được trang bị "đầu dò hình ảnh hồng ngoại đa kênh với khả năng kháng nhiễu".

Các tên lửa PL-10 sẽ được trang bị cho J-20.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), sau khi được đưa vào biên chế, Trung Quốc có thể sẽ triển khai tại các khu vực mà nước này đang có tranh chấp, như ở Biển Đông.

Một số hình ảnh khác:

Tiêm kích J-20 Trung Quốc bỗng xuất hiện với diện mạo mới - Ảnh 2.

Tiêm kích J-20 Trung Quốc bỗng xuất hiện với diện mạo mới - Ảnh 3.

Tiêm kích J-20 Trung Quốc bỗng xuất hiện với diện mạo mới - Ảnh 4.

Tiêm kích J-20 Trung Quốc bỗng xuất hiện với diện mạo mới - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại