Tiêm kích F-16 Jordan bắn hạ không thương tiếc 1 UAV gần biên giới Syria: Truy tìm xuất xứ

Mai Anh |

Không quân hoàng gia Jordan cho biết họ đã bắn rơi 1 chiếc máy bay không người lái (UAV) ở gần biên giới Syria. Chiến công này là của một chiếc tiêm kích F-16.

Tướng Fayez al-Dwairi - một sĩ quan cao cấp vừa nghỉ hưu của Không quân hoàng gia Jordan chia sẻ với hãng tin quân sự Jane's rằng một tiêm kích F-16 của nước này đã bắn hạ chiếc UAV ở gần biên giới với Syria chỉ bằng 1 quả tên lửa Matra.

Trước đó, Quân đội Jordan ra thông báo rằng hôm 10 tháng 5, một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân đã bắn rơi 1 UAV ở một khu vực không xác định ở phía Bắc vương quốc này. Tuy nhiên, họ không tiết lộ chủng loại tên lửa đã sử dụng cũng như loại UAV đã bị bắn hạ.

Vị tướng nghỉ hưu nói trên đã tiết lộ quả tên lửa được phóng đi từ chiếc F-16 là loại Matra-45, một biến thế của tên lửa không đối không tầm ngắn R550 Magic của Pháp.

Tướng Fayez al-Dwairi đã chia sẻ với hãng tin Jane's rằng ông tin là Iran, nhóm Hizbullah người Li-băng hoặc quân chính phủ Syria đã tung chiếc máy bay không người lái kể trên để do thám Quân đội Jordan hoặc các lực lượng quốc tế đang có mặt ở Vương quốc này để tham gia cuộc tập trận thường niên mang tên "Eager Lion".

Được biết, tên lửa tầm ngắn R550 Magic có tầm bắn hiệu quả trong khoảng từ 0,3 tới 15km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại