Tiếc cho Văn Thanh nhưng bộ đôi tân binh đã sẵn sàng ghi điểm trước thầy Park

Thái Hải |

Văn Thanh không thể dự AFF Cup 2018 là tổn thất lớn cho HLV Park Hang-seo nhưng ông cũng đang có trong tay 2 tân binh để thử nghiệm sự thay thế.

Khi máy bay chở đội Nam Định chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trưa nay 09/10, hậu vệ Đinh Viết Tú biết tin vui rằng mình được HLV Park Hang-seo gọi lên chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Trước đó, Viết Tú cùng Nam Định xuất sắc cầm hòa Cần Thơ 1-1, qua đó tránh xuất xuống hạng trực tiếp và tham dự trận paly-off với Hà Nội B, chia sẻ sau khi xuống sân bay hậu vệ người Nam Định cho biết:

"Tôi biết được thông tin mình có tên lên tập trung cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018 khi máy bay đang chuẩn bị hạ cánh xuống Nội Bài. Thực sự cảm giác vẫn còn lâng lâng, khó tả. Tôi báo tin vui này với vợ và gia đình mình ngay sau đó.

Việc Văn Thanh dính chấn thương đã mở ra cơ hội cho tôi được thể hiện khả năng của mình, dù có được ở lại với đội hay không tôi chưa biết. Tôi sẽ luôn cố gắng để tập luyện. Văn Thành có kinh nghiệm, từng lên tuyển nhưng điều đó không khiến tôi lo lắng. Mục tiêu của tôi là sẽ cùng Nam Định vượt qua Hà Nội B để trụ lại V.League mùa sau, trước khi lên hội quân".

Trong mùa giải đầu tiên hít thở không khí V.League, hậu vệ Đinh Viết Tú đã thi đấu tổng cộng 2160 phút thi đấu chính thức trong 24 trận ra sân, ghi được 1 bàn thắng cho Nam Định và góp công vào việc giúp đội nhà đạt được tấm vé play-off trụ hạng.

Tiếc cho Văn Thanh nhưng bộ đôi tân binh đã sẵn sàng ghi điểm trước thầy Park - Ảnh 1.

Phạm Văn Thành trong màu áo CLB Hà Nội.

Cùng là tân binh ở lần hội quân này của ĐTQG, cựu thành viên U23 Việt Nam thời HLV Miura, hậu vệ Phạm Văn Thành cho biết:

"Phải hơn 3 năm rồi tôi mới được quay trở lại khoác áo ĐTQG. Thực sự rất vui và hạnh phúc dù rằng tôi chỉ mới biết thông tin qua bạn bè và truyền thông. Trước mắt tôi sẽ cố gắng cùng Hà Nội vượt qua Bình Dương để có mặt trong trận chung kết Cúp Quốc gia.

Dù cho có hay không việc được có tên ở đội hình cuối cùng của ĐT Việt nam tôi vẫn sẽ cố gắng từng buổi tập. Tôi rất tiếc cho Văn Thanh và mong cậu ta sớm bình phục để trở lại. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để tôi thể hiện mình".

Được đôn lên đội 1 Hà Nội tham dự V.League từ mùa 2014 Văn Thành đã có tổng cộng 76 trận đấu với 2.206 phút thi đấu chính thức cho đội chủ sân Hàng Đẫy. Cựu thành viên của U23 Việt Nam thời HLV Miura có được 7 pha lập công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại