Thụy Sĩ tự hủy vũ khí thay vì chuyển giao cho Ukraine

Nho Biền |

Bất chấp áp lực quốc tế ngày càng tăng về việc gửi vũ khí cho Ukraine, Thụy Sĩ đã tự hủy các hệ thống phòng không đã ngừng hoạt động thay vì bàn giao chúng cho Kiev.

Ngoài việc từ chối gửi vũ khí, Thụy Sĩ hiện đã cấm các quốc gia khác chuyển giao vũ khí do Thụy Sĩ sản xuất trong cuộc xung đột.

Thụy Sĩ đã mua tên lửa đất đối không Rapier (SAM) từ Anh vào những năm 1980 và quân đội của họ hiện có 60 Rapier SAM đang hoạt động, nhưng lô SAM đầu tiên đã bị loại bỏ.

Đối với mục đích của Thụy Sĩ, các tên lửa đã bị coi là lỗi thời, đó là lý do tại sao chúng bị ngừng hoạt động, nhưng Ukraine đã yêu cầu vũ khí này vì tin rằng chúng vẫn hữu ích để chống lại không quân Nga, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Thụy Sĩ tự hủy vũ khí thay vì chuyển giao cho Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (mrx.news.com)

Thụy Sĩ không phải là quốc gia duy nhất giữ thái độ trung lập trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nước láng giềng Áo cũng chính thức trung lập và từ chối gửi vũ khí cho Ukraine. Hungary cũng đang từ chối vũ khí.

Vào tháng 2/2023, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã có bài phát biểu về Tình trạng quốc gia, trong đó ông đã lấy ví dụ Thụy Sĩ trong khi giải thích lập trường của Hungary trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Mặc dù Hungary muốn tránh trở thành thành viên NATO và ủng hộ lập trường của Thụy Sĩ, nhưng việc ở gần Nga về mặt địa lý khiến Hungary gặp nhiều áp lực trong chính sách của mình./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại