*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
“Chúng ta có thể hiểu nôm na là phải hơn 10.000 năm mới có 1 cơn lũ khủng khiếp như này!”, ông Nguyễn Văn Quyền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà chia sẻ.
Các hồ thủy điện: Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng, Sơn La, Hòa Bình hiện đã được lệnh đóng toàn bộ các cửa xả lũ.
Thủy điện Thác Bà nằm trên dòng Sông Chảy, trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; tổng công suất 120 MW. Công trình được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên Xô (nay là Liên bang Nga). Hiện thủy điện Thác Bà do Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà vận hành, khai thác.
Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Công ty Thủy điện Thác Bà cho biết nhà máy vẫn vận hành an toàn, lượng nước về hồ đã giảm, việc kiểm tra đê, đập, máy móc được thực hiện thường xuyên. Hiện các hồ thuỷ điện như Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Tuyên Quang đều đã giảm mạnh lượng xả so với ngày hôm qua.
7 giờ sáng 11-9, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Bà, thông tin hồ thủy điện Thác Bà (tỉnh Yên Bái) vẫn an toàn.
Chính Phủ cũng yêu cầu triển khai các biện pháp khẩn cấp bảo đảm an toàn đập thủy điện Thác Bà khi lưu lượng đến hồ vượt quá khả năng xả lũ.
Nhà máy thủy điện Thác Bà (Yên Bái) có công suất hơn 120MW, 3 tổ máy, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thể phát điện do thiếu nước.
Tâm điểm