Thượng viện Pháp thông qua nghị quyết nới lỏng trừng phạt Nga

Hồng Anh |

Với 302 phiếu thuận và 16 phiếu chống, thượng viện Pháp ngày 8/6 đã thông qua nghị quyết nới lỏng trừng phạt Nga liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

Nghị quyết này do Ủy ban đối ngoại của thượng viện phối hợp với lực lượng vũ trang và quốc phòng Pháp đề xuất.

Nghị quyết kêu gọi chính phủ Pháp thảo luận việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt Nga với các nước thành viên của Liên minh Châu Âu tại Brussels, Bỉ.

Nghị quyết nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt cần phải được thực thi phù hợp với những tiến bộ trong thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk về tình hình Ukraine.

Nghị quyết cũng kêu gọi Pháp hủy các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với các thành viên trong quốc hội Nga, nhằm tạo điều kiện xúc tiến cuộc đối thoại giữa hai nước.

Trước đó vào ngày 28/4, hạ viện Pháp đã thông qua một nghi quyết kêu gọi chính phủ nước này không ủng hộ việc kéo dài các biện pháp trừng phạt của Liên minh Châu Âu đối với Nga.

Liên minh Châu Âu và Mỹ đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga vào tháng 7/2014, trong các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và quốc phòng. Các biện pháp trừng phạt này sẽ hết hạn vào tháng 7 tới.

Hiện các nước thành viên Liên minh Châu Âu đang bị chia rẽ về việc liệu có tiếp tục gia hạn biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga hay không./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại