Thượng viện Mỹ công bố dự luật 118 tỷ đô la, bao gồm khoản viện trợ Ukraine và Israel

MINH HẠNH |

Sau nhiều tháng đàm phán, Thượng viện Mỹ đã công bố dự luật mới trị giá 118 tỷ đô la, bao gồm khoản tiền bổ sung cho an ninh biên giới, viện trợ cho Ukraine và Israel.

Thượng viện Mỹ công bố dự luật 118 tỷ đô la, bao gồm khoản viện trợ Ukraine và Israel- Ảnh 1.

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer cho biết ông sẽ thực hiện các bước để tổ chức cuộc bỏ phiếu ban đầu về dự luật vào thứ Tư (7/2).

Thượng nghị sĩ độc lập Kyrsten Sinema nói với các phóng viên rằng dự luật sẽ giúp tăng cường an ninh biên giới phía nam của Mỹ , bao gồm cả việc yêu cầu Bộ An ninh nội địa đóng cửa biên giới nếu có trung bình hơn 5.000 lần vượt biên mỗi ngày trong vòng bảy ngày.

Ngoài 20,23 tỷ đô la cho an ninh biên giới, dự luật còn bao gồm 60,06 tỷ đô la hỗ trợ Ukraine đối phó với Nga , 14,1 tỷ đô la hỗ trợ an ninh cho Israel, 2,44 tỷ đô la cho Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ để đối phó với căng thẳng ở Biển Đỏ, 4,83 tỷ đô la để hỗ trợ các đối tác của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thêm 10 tỷ đô la sẽ được phân bổ để hỗ trợ nhân đạo cho dân thường ở Dải Gaza, Bờ Tây và Ukraine.

Thượng nghị sĩ Schumer cho biết trong một tuyên bố: “Mỹ và các đồng minh đang phải đối mặt với nhiều thách thức phức tạp và đôi khi có cả sự phối hợp từ những đối thủ đang tìm cách phá vỡ nền dân chủ.”

Theo ông Schumer, dự luật sẽ bao gồm việc triển khai thêm nhiều nhân viên hải quan, cũng như thiết lập các quy trình mới để đưa ra các quyết định nhập cư "nhanh hơn và công bằng hơn”.

Mitch McConnell, thành viên đảng Cộng hòa hàng đầu tại Thượng viện, lên tiếng ủng hộ dự luật, nói rằng đảng Cộng hòa sẽ không thể có được thỏa thuận nào tốt hơn.

Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Cộng hòa khác trong quốc hội cho biết Tổng thống Joe Biden vẫn có thể ban hành nhiều thay đổi mà họ muốn đối với chính sách nhập cư thông qua kênh hành pháp, thay vì lập pháp.

Hồi tháng 10, Tổng thống Biden đã yêu cầu Quốc hội thông qua dự luật cung cấp thêm kinh phí viện trợ cho Ukraine, Israel. Nhưng dự luật này đã bị đình trệ do đảng Cộng hoà tại Hạ viện khăng khăng yêu cầu phải gắn liền với sự thay đổi trong chính sách nhập cư.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố tuần trước, nhập cư là mối quan tâm lớn thứ hai đối với người Mỹ và đặc biệt là vấn đề hàng đầu đối với đảng Cộng hòa. Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ đã bắt giữ khoảng 2 triệu người di cư tại biên giới trong năm tài chính 2023.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã tích cực vận động để phản đối vấn đề nhập cư. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cũng đang thúc đẩy nỗ lực luận tội quan chức biên giới hàng đầu của Tổng thống Biden, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas.

Theo Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại