Thượng úy công an đi xe biển giả tông chết người bị giáng bậc hàm, chuyển về huyện

Ngọc Tú |

Thượng uý Phạm Cao Hoàng bị giáng cấp hàm xuống Trung uý và chuyển công tác về công an huyện.

Ngày 26/5, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã thi hành kỷ luật, giáng bậc hàm từ thượng úy xuống trung úy với ông Phạm Cao Hoàng vì có hành vi vi phạm trong điều khiển ôtô, để xảy ra tai nạn làm chết người trước đó.

Ngoài bị giáng bậc hàm, ông Phạm Cao Hoàng còn bị điều chuyển từ cán bộ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ PX14 (Công an Hà Tĩnh) về công tác tại Công an huyện Lộc Hà.

Trước đó, trưa 16/2 (tức mùng 1 Tết Mậu Tuất), ông Hoàng đi xe ô tô mang BKS: 38A-003.85 lưu thông trên quốc lộ 15A. Khi đến xã Phú Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), xe ô tô của ông Hoàng va chạm với ông Nguyễn Sỹ Ngụ đi xe đạp khiến người này tử vong.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Can Lộc kết luận ông Ngụ đạp xe đi từ đường làng ra quốc lộ 15A ngược chiều, sai phần đường đâm trúng xe ôtô do ông Hoàng điều khiển, dẫn đến tử vong, nên không khởi tố vụ án.

Công an huyện Can Lộc đã xử phạt hành chính số tiền gần 11 triệu đồng và tước giấy giấy phép lái xe 3 tháng đối với ông Hoàng vì đã vi phạm các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo; không mang theo giấy đăng ký xe; điều khiển xe biển số giả khi lưu hành trên đường; điều khiển xe ôtô hết hạn kiểm định, xe không có bảo hiểm.

Sau khi có kết luận vụ việc, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành kỷ luật, giáng bậc hàm đối với Thượng úy Phạm Cao Hoàng xuống Trung úy và điều chuyển công tác về Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại