Thương lượng bồi thường lần 5 thất bại, ông Huỳnh Văn Nén có thể sẽ kiện ra tòa

Khắc Thành |

Sau nhiều lần thương lượng bồi thường nhưng không thu được kết quả, có thể ông Huỳnh Văn Nén sẽ kiện ra tòa để đòi quyền lợi.

Ngày 14/11, TAND tỉnh Bình Thuận có buổi làm việc lần 5 với "người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén, thương lượng số tiền bồi thường oan sai. Tuy nhiên, chiều tối cùng ngày, luật sư Nguyễn Văn Quynh (người bảo vệ cho ông Nén) cho hay, buổi thương lượng tiếp tục thất bại do 2 bên không tìm được tiếng nói chung.

Luật sư Quynh cho biết, tại buổi làm việc, TAND tỉnh Bình Thuận đã nâng mức tiền bồi thường cho ông Nén. Tuy nhiên, phía "người tù thế kỷ" không đồng tình vì cho rằng số tiền này chưa thỏa đáng. Do phải giữ bí mật để tiếp tục làm việc nên 2 bên chưa cung cấp cho báo chí số tiền cụ thể.

Sau nhiều lần làm việc với nhau nhưng không thu được kết quả, có thể đây sẽ là lần thương lượng cuối cùng. Nhiều khả năng ông Huỳnh Văn Nén sẽ làm đơn khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi cho mình.

Trước đó, sau khi được giải oan vào cuối năm 2015, ông Huỳnh Văn Nén đã làm đơn yêu cầu bồi thường 18 tỷ đồng cho hơn 17 năm ngồi tù. Tuy nhiên, TAND tỉnh Bình Thuận yêu cầu phía ông Nén phải cung cấp được hóa đơn, chứng từ cho các khoản yêu cầu bồi thường.

Sau đó, 2 bên đã tiến hành thương lượng với nhau 4 lần nhưng đều không thành công. Tại buổi thương lượng lần 3 ngày 21/8, ông Nén hạ yêu cầu bồi thường xuống còn hơn 14 tỷ đồng, trong khi TAND tỉnh Bình Thuận chỉ đồng ý 10 tỷ đồng.

Thậm chí, tại buổi thương lượng gần nhất ngày 15/10, TAND tỉnh Bình Thuận hạ mức bồi thường cho ông Nén xuống còn 2,6 tỷ đồng. Lý do đơn vị này đưa ra là họ chỉ chấp nhận chi trả những khoản bồi thường theo luật định hoặc ông Nén cung cấp được hóa đơn, chứng từ.

Ông Nén được gọi với cụm từ "người tù thế kỷ" vì phải chịu cùng lúc 2 bản án oan. Tháng 5/1998, Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ ông Nén vì cho rằng là hung thủ giết bà Lê Thị Bông ở cùng thôn. TAND tỉnh Bình Thuận đã kết án tù chung thân với ông Nén.

Trong thời gian điều tra vụ án này, ông Nén còn bị ép cung để tự nhận đã cùng 9 người thân trong gia đình giết bà Dương Thị Mỹ vào năm 1993 (kỳ án vườn điều). Tuy nhiên, vụ án này được xác định oan sai vào năm 2005 và 9 người thân của ông Nén đã được xin lỗi, bồi thường.

Còn ông Nén tiếp tục ngồi tù, đến cuối năm 2015 mới được giải oan khi Nguyễn Thọ, hung thủ giết bà Lê Thị Bông ra đầu thú. Ngày 26/8, TAND tỉnh Bình Thuận đã xử phạt bị cáo này 20 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại