Thượng đỉnh Mỹ - Triều trên hòn đảo từng là hang ổ cướp biển khét tiếng

Đỗ Quyên |

Nhà Trắng cho biết hội nghị thượng đỉnh tuần tới tại Singapore giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được tổ chức tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa.

Thư ký Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders đã thông báo địa điểm của cuộc gặp đang là tâm điểm chú ý này, trên Twitter hôm 5-6, trong đó nhấn mạnh rằng: "Chúng tôi rất cảm ơn sự mến khách của nước chủ nhà Singapore".

Những khách sạn nào kín phòng quanh ngày 12-6?

Trước khi thông tin trên được công bố, truyền thông cũng đã để mắt tới khách sạn Capella nói trên, với manh mối là không nhiều khách sạn tại đảo quốc sư tử được đặt kín phòng trong khoảng thời gian diễn ra thượng đỉnh vào ngày 12-6 tới.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến ở hai khách sạn khác nhau và sau đó gặp tại một địa điểm thứ ba mà theo The Washington Post và Bloomberg, nơi đó nhiều khả năng là khách sạn Capella trên đảo Sentosa. Không chỉ bởi khách sạn này đã được đặt kín phòng cho tới ngày 16-6 mà đây còn là nơi diễn ra cuộc gặp trước thượng đỉnh giữa quan chức cấp cao Kim Chang-son của Triều Tiên và Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin hồi tuần trước, theo báo Straits Times.

Được mô tả là một khách sạn sáu sao, khu phức hợp nghỉ dưỡng Capella mở cửa năm 2009 trong nỗ lực biến hòn đảo Sentosa thành điểm nóng du lịch hạng sang, là ngôi nhà của Universal Studios Singapore – một casino kèm hai sân golf kiểu 18 lỗ.

Sentosa nối với đảo chính của Singapore qua một cây cầu và một lối đi bộ khoảng 800m.

Báo The Mainichi Shimbum của Nhật cho rằng hòn đảo này là một lựa chọn hợp lý bởi rất dễ đảm bảo an ninh tại đây.

Hòn đảo đầy chết chóc sau lưng

Theo Newsweek, hòn đảo này bắt đầu mang tên Sentosa từ năm 1972 với ý nghĩa là "hòa bình" và "yên tĩnh", thế nhưng tiếng tăm của nó không phải lúc nào cũng yên ả như vậy.

Trong nhiều thế kỷ, hòn đảo được biết tới với cái tên Pulau Blakang Mati, có thể dịch là "hòn đảo đầy chết chóc sau lưng" – một cái tên có thể cảnh báo du khách về vùng đất từng là một hang ổ cướp biển khét tiếng và cũng từng hứng chịu một đợt bùng nổ sốt rét kinh hoàng những năm 1840.

Vào đầu thế kỷ XX, hòn đảo vẫn tiếp tục trải qua thời kỳ chết chóc và bạo lực khi thuộc địa của Anh rơi vào tay đế chế Nhật Bản trong Thế chiến II. Dưới sự chiếm đóng của Nhật, hòn đảo trở thành trại của tù nhân chiến tranh Úc và Anh. Nơi đây cũng là một trong những địa điểm trong cuộc thảm sát người Trung Quốc bị nghi ngờ chống Nhật, được biết tới với tên gọi Chiến dịch Sook Ching.

Được biết, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên dự kiến sẽ ở hai khách sạn khác nhau trên đảo chính của Singapore.

Hiện khách sạn năm sao theo trường phái tân cổ điển Fullerton đã được đặt kín từ ngày 9 đến 12-6 và được cho là lựa chọn của ông Kim trong khi Tổng thống Trump có khả năng ở khách sạn Shangri-La. Khách sạn Shangri-La vốn là một cái tên đã quá quen thuộc với các quan chức cấp cao tham dự các sự kiện an ninh cấp cao và dường như nó cũng đang kín phòng từ ngày 10 đến 15-6.

Một vấn đề khác cũng nổi lên là ai sẽ trả hóa đơn khách sạn cho phái đoàn Triều Tiên – được cho là một khoản tiền không nhỏ. Cứ nhìn vào khoản tiền 2 triệu USD Hàn Quốc phải chi trả cho sự tham dự của Triều Tiên tại Pyeongchang Olympics thì có thể ước lượng được ít nhiều. Bình Nhưỡng hiện không có nhiều nguồn ngoại tệ vì lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Phía Singapore đã tuyên bố "chia lửa" với một số chi phí cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử và tổ chức đoạt giải Nobel Hòa bình năm ngoái – Chiến dịch Quốc tế Hủy bỏ Vũ khí Hạt nhân (ICAN) - cũng đề xuất dùng một phần tiền thưởng của giải thưởng này để trả cho chi phí địa điểm thượng đỉnh.

Thượng đỉnh Nga-Triều vào tháng 9?

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể diễn ra vào tháng 9 tới tại TP Vladivostok, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông (từ 11-13/9).

Nguồn tin ngoại giao của hãng Ria Novosti hôm 5-6 cho biết đang diễn ra các cuộc thảo luận về khả năng tiến hành cuộc gặp. Một nguồn tin khác xác nhận cuộc gặp có thể diễn ra tại Diễn đàn và cho biết thêm đang chờ "câu trả lời cho bức thư của ông Putin".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại