Thùng rác mini cực đắt đỏ, 18 triệu đồng một chiếc: Có đáng 'đồng tiền bát gạo' không?

Linh Giang |

Bạn có sẵn sàng bỏ ra 18 triệu đồng để mua chiếc thùng rác này không?

Từ câu hỏi của con đến... chiếc thùng rác 24 triệu đồng

Tháng 7/2021, một thành viên có tên "Hằng Ngô" đăng tải một chia sẻ gây sốt trên cộng đồng Yêu Bếp có 2,5 triệu thành viên, chủ đề là về một chiếc... thùng rác.

Là một người rất quan tâm đến môi trường, nên một trong những điều khiến hot-mom này trăn trở là việc nhà cô ngày nào cũng uống nước ép, bã rau củ quả rất nhiều mà ủ phân bón cho hoa thì mất công và sinh ra nhiều mùi, côn trùng. Vì thế, dù có tiếc vì phải đổ đi quá nhiều bã rau củ quả, cô cũng đành chịu.

"Gần đây, các con mình được học về cách bảo vệ môi trường và thường hỏi mình rất nhiều câu hỏi. Bản thân mình rất thích chủ đề này bởi đó cũng là điều mình vô cùng quan tâm. Loanh quanh tìm hiểu may sao lượn FB thấy cô bạn thân dùng loại thùng rác smart cara liền vô hỏi và thích quá, liền ôm về ngay làm "bạn" với mình và các con. Nói chung, là một trải nghiệm vô cùng hay ho với cả mình và các bạn bé..."

Thùng rác mini cực đắt đỏ, 18 triệu đồng một chiếc: Có đáng 'đồng tiền bát gạo' không?- Ảnh 1.

Hằng Ngô cùng các con trải nghiệm loại thùng rác đặc biệt. Ảnh: Hằng Ngô / Yêu Bếp

Theo chia sẻ của Hằng Ngô, loại thùng rác này sản xuất ở Hàn Quốc được nhập khẩu về Việt Nam, nhưng thời điểm đó giá cô mua khá "chát", 24 triệu đồng.

Cách sử dụng thùng rác này thì rất đơn giản. Nó chỉ gồm 5 nút: Khởi động, tắt nguồn, sấy, nghiền, làm nguội, tự động làm sạch. Một điều tiện lợi nữa là thành phẩm khi xong không có mùi, khô ráo, trọng lượng chỉ còn 1/10 so với ban đầu. Như vậy, bạn có thể tha hồ trữ mà không tốn diện tích để bón cây dần hoặc tặng cho hàng xóm, bạn bè để bón cây. 

Chưa hết, Hằng Ngô cũng nói thêm rằng bên cạnh việc tái chế bã rau, củ quả, nhà cô còn dùng thùng rác Smart Cara để tái chế đa dạng đồ ăn thừa như cơm, xương gà, cá, xương mềm.. chỉ trừ xương to, hột, vỏ hải sản cứng.


Thùng rác mini cực đắt đỏ, 18 triệu đồng một chiếc: Có đáng 'đồng tiền bát gạo' không?- Ảnh 2.

Thành phẩm từ rác thải hữu cơ. Ảnh: Hằng Ngô / Yêu Bếp


Thùng rác mini cực đắt đỏ, 18 triệu đồng một chiếc: Có đáng 'đồng tiền bát gạo' không?- Ảnh 3.

Ảnh: Hằng Ngô / Yêu Bếp

Nếu nói về một điều duy nhất mà Smart Cara có thể cải thiện, Hằng Ngô thẳng thắn nhận định rằng sản phẩm đúng là có mức giá khá cao so với thu nhập trung bình của người dân, do đó nếu được hỏi cô mong muốn điều gì thì Hằng Ngô mong giá thành của sản phẩm sẽ thấp hơn một tí để dễ phổ biến rộng rãi hơn trong tất cả các gia đình.  

Bảo vệ môi trường là một khái niệm quá rộng. Dạy các con hiểu về rác, phân loại rác là góp một phần bảo vệ môi trường và thay đổi nhận thức của thế hệ tiếp sau. Không chỉ chờ đợi thay đổi lớn, hãy thay đổi từ ngay chính trong ngôi nhà mình, Hằng Ngô nêu quan điểm. 

Giảm rác thải, nhưng có tốn điện không?

Như chúng ta đã biết, rác thải thực phẩm không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt của con người. Khi phân hủy, chúng tạo ra khí methane - một loại khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh mẽ hơn cả CO2. Do đó, việc xử lý đồ ăn thừa, thực phẩm hết hạn đúng cách đang trở thành một thách thức lớn đối với nhiều gia đình và doanh nghiệp. Thùng rác công nghệ thông minh này là một sản phẩm nhằm mục đích giải quyết 1 phần bài toán này cho các gia đình. 

Tất nhiên, rào cản lớn là nó hiện tại khá đắt đỏ. Theo tìm hiểu của người viết, cho đến thời điểm này, thùng rác Smart Cara, với kích thước chỉ 9kg, cũng đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam được vài năm ở dạng nhập khẩu từ Hàn Quốc. So với thời điểm câu chuyện của chị Hằng Ngô, hiện tại giá của nó còn khoảng 18 triệu đồng.

Điểm mạnh của thùng rác này là công nghệ cao, xử lý rác thải một cách tự động với quy trình hiện đại, từ sấy khô đến nghiền và làm mát, tạo ra sản phẩm là rác thải hữu cơ khô, không mùi, có thể dùng như một chất liệu bón cây. 

Đến đây, một vấn đề được đặt ra là liệu thời gian hoạt động lâu như vậy thì chi phí năng lượng (dùng điện) có tốn không? Vì tiêu thụ điện năng là một tác động rất đáng kể tới môi trường. 

Thùng rác mini cực đắt đỏ, 18 triệu đồng một chiếc: Có đáng 'đồng tiền bát gạo' không?- Ảnh 4.

Thùng rác Smart Cara không hề tốn điện như một số người lầm tưởng.

Câu hỏi này đã được Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân góp phần làm rõ ở bình luận dưới bài chia sẻ của Hằng Ngô. Ngọc Hân bày tỏ sự ủng hộ với việc dùng loại thùng rác này nếu có điều kiện kinh tế. Cô bình luận: "Mình cũng đang dùng máy này thấy rất tiện và sạch thơm chứ trước cũng ủ ủ, ôi hôi thối hoắc từ ban công đến trong nhà sợ lắm... Mỗi lần làm hết tầm 0,7-1,2kWh điện thôi chứ cũng không phải là tốn điện". 

Cùng quan điểm, thành viên có tên Helen Ngô chia sẻ thông tin về lượng điện tiêu thụ. "Máy thực sự không tốn quá nhiều điện nếu chúng ta biết cách dùng. Trên vỏ máy có khi công suất là 500W đó là công suất cực đại. Không phải lúc nào máy cũng sử dụng hết công suất. 

Mình đã dùng máy đo điện để kiểm tra thì khi máy để công đoạn sấy lúc đó lượng điện tiêu thụ cũng nhiều nhất khoảng 300W/h. Thời gian để làm xong 1 mẻ mất khoảng 3h-4h. Như mình đang sử dụng thì trung bình 1 ngày lượng điện tiêu thụ chưa đến 1KWh. Như vậy máy không tốn điện như các bạn lầm tưởng". 

"Do đó nếu nhà nào có điều kiện mình khuyên các bạn nên sắm một cái máy vừa giúp chúng ta đỡ lãng phí thức ăn thừa đổ đi vừa góp phần bảo vệ môi trường", Helen Ngô nêu quan điểm. 

Trước một số quan điểm trái chiều về việc chiếc máy này có thật sự thân thiện với môi trường hay không, thành viên có tên Song Phượng Ngô góp ý kiến: "Hầu hết mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường và mong muốn chung tay giảm lượng rác thải ra môi trường, theo cách này hay cách khác. Đó là 1 điều thật tuyệt vời! 

Tùy điều kiện, hoàn cảnh, mỗi người sẽ có những lựa chọn khác nhau. Với riêng cá nhân mình, sống ở khu dân cư đông đúc, không gian chật hẹp, và mình không có nhiều thời gian... thì cái máy này đúng là giải pháp tối ưu cho mình và gia đình. Mình sử dụng trong 3 tháng nay thì thấy lượng điện không mấy thay đổi so với khi chưa dùng máy, và cũng chưa phải thay bộ lọc lần nào"!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại