*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hơn 700 tỷ phú Mỹ đang sở hữu khối tài sản trị giá 4.700 tỷ USD.
Các chuyên gia cho rằng, Dự thảo Luật Thuế tài sản hiện đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luân xã hội do cơ sở tính thuế không phù hợp, thu chi chưa rõ ràng. Để có sự đồng thuận của công chúng thay vì những phản ứng dữ dội, phải nâng tính giải trình trong các khoản chi của ngân sách.
Các chuyên gia cho rằng, để tránh tình trạng chồng chéo, cần xét thuế tài sản trong mối quan hệ với nhiều loại thuế, nếu thu thì nhất định phải loại trừ một số thuế khác.
Trái với đề xuất trong dự thảo của Bộ Tài chính, các chuyên gia cho rằng, mức thuế tài sản nên thấp từ 0,1% và lũy tiến. Nhà có giá trị từ 5 tỷ đồng mới phải chịu thuế.
"Có dự án nhỏ ở vùng cao thôi nhưng thất thoát lãng phí bằng cả đóng góp của một huyện trong 150 năm".
Chủ tịch Quốc hội cho biết Bộ Tài chính chưa trình ra Quốc hội và Chính phủ cũng chưa có ý kiến vụ nhà ở có giá trị trên 700 triệu sẽ phải nộp thuế.
Dự luật Thuế tài sản kể từ khi được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến dư luận đã tạo ra rất nhiều quan điểm trái chiều từ người dân, giới chuyên gia, chính khách. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, 7 ngày sau đó (20/4) đã trả lời báo chí để làm rõ các vấn đề liên quan.
Thủ tướng nêu quan điểm về dự thảo Luật Thuế tài sản do Bộ Tài chính đệ trình với nhiều nội dung gây ý kiến trái chiều...
Đây là khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng với báo chí chiều nay (20/4) sau rất nhiều phản hồi trái chiều liên quan đến dự thảo Luật Thuế tài sản.
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo dự án Luật Thuế tài sản để gửi xin ý kiến.
Tại nhiều quốc gia, thuế tài sản đã được thực hiện từ lâu; nhưng với bối cảnh hiện nay của Việt Nam, việc thực thi loại thuế này có thể gây ra những vấn đề chưa thể đoán trước, đặc biệt với tầng lớp trung lưu.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 3543/VPCP-PL truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản.
Tâm điểm