Thuê quán bán cà phê ở làng để... làm nơi bán dâm

Gia Hưng |

Để chứa chấp gái mại dâm và làm nơi bán dâm, Oanh đã mở quán bán cà phê nhằm che mắt lực lượng chức năng.

Tối 29/12, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Thị Oanh (SN 1977, trú tổ dân phố 7, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) về hành vi "Chứa mại dâm".

Trước đó, từ nguồn tin báo, khoảng 19h tối 28/12, Công an huyện Thạch Hà bất ngờ đột kích vào quán cà phê Trâm Anh (có địa chỉ tại thôn Gia Ngãi I, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà) do Oanh làm chủ và bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Thuê quán bán cà phê ở làng để... làm nơi bán dâm - Ảnh 1.

Quán cà phê Oanh mở để tổ chức bán dâm.

Khám xét tại chỗ, cảnh sát phát hiện và thu giữ 600.000 đồng tiền mặt và một số bao cao su đã qua sử dụng.

Đấu tranh tại chỗ, Oanh khai nhận đã mở quán cà phê Trâm Anh để che mắt các lực lượng chức năng nhằm mục đích phục vụ hoạt động chứa chấp mại dâm.

Trước khi mở quán, Oanh đã "thu nạp" được một số gái bán dâm đưa về quán nuôi ăn ở trong quán. Khi có khách đến mua dâm thì gái bán dâm tổ chức ngay tại các phòng được bố trí sẵn tại quán.

Thuê quán bán cà phê ở làng để... làm nơi bán dâm - Ảnh 2.

Oanh tại cơ quan điều tra.

Mỗi lần bán dâm, khách hàng sẽ phải trả với giá 200.000 đồng. Trong đó Oanh thu của gái bán dâm 110.000 đồng, phần còn lại các gái bán dâm được hưởng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại