Thuê khách sạn hạng sang làm đại bản doanh mua bán ma túy

Phạm Dũng |

Các đối tượng thường chọn các khách sạn làm bãi đáp cho những vụ làm ăn phi pháp.

Ngày 10-7, TAND Cấp cao tại TP HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 17 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Hùng (SN 1976, ngụ quận 6, TP HCM) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Liên quan đến vụ án, trước đó, 5 bị cáo bị tòa sơ thẩm kết án về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Tuy nhiên, chỉ có bị cáo Hùng kháng cáo xin giảm án.

Thuê khách sạn hạng sang làm đại bản doanh mua bán ma túy - Ảnh 1.

Huỳnh Ngọc Hùng sau phiên xử

Tối 24-8-2014, trên đường Nơ Trang Long (phường 14, quận Bình Thạnh, TP HCM) công an đã bắt quả tang Đào Duy Phong (SN 1994) đang đem ma túy đi bán, thu giữ 8,8 g ma túy tổng hợp.

Từ lời khai của Phong, công an tiếp tục khám xét nơi lưu trú của các đối tượng còn lại tại các khách sạn ở quận 7, TP HCM và thu giữ ma túy.

Sau đó, tại một khách sạn ở quận 10, TP HCM, công an bắt quả tang Huỳnh Ngọc Hùng cùng đồng phạm đang có hành vi tàng trữ 300 viên thuốc lắc và 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn.

Huỳnh Ngọc Hùng khai đã môi giới cho một đối tượng tên Toản (không rõ lai lịch) mua bán ma túy với những đàn em trong băng. Riêng Hùng đã 3 lần bán ma túy cho Toản.

Ngày 25-8-2014, tại khu vực cầu chữ Y, Hùng nhận của Toản 2 gói ma túy để giao cho một tay em khác; tuy nhiên, khi đang ở khách sạn bán ma túy thì bị công an bắt quả tang.

Trong nhóm này, Nguyễn Quốc Giàu (SN 1978) có 2 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Sau khi chấp hành án xong, Giàu tiếp tục phạm tội "Cố ý gây thương tích". Bị Công an tỉnh Bình Dương truy nã, Giàu xuống TP HCM lập liên minh mua bán ma túy trong các khách sạn ở TP HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại