Thực nghiệm điều tra vụ giết tiểu thương bán thịt heo, cướp 5 lượng vàng

Văn Minh |

Hưng (43 tuổi, ngụ Trà Vinh) có thời gian làm ở lò mổ nên quen biết nữ tiểu thương bán thịt heo. Người này thường đeo nhiều vàng, sống một mình nên trở thành nạn nhân của tên sát nhân giết người, cướp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa phối hợp với Viện KSND tỉnh tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại phường 2 (thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

Rạng sáng 23/3, người dân địa phương phát hiện bà Phan Thị Đào (56 tuổi) nằm chết trên nền nhà, với nhiều vết thương. Kết quả khám nghiệm, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân bị đâm 14 nhát dao và nhiều tài sản bị mất.

Qua điều tra, Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ thị xã Duyên Hải), là nghi can chính gây ra vụ cướp. Hưng không có vợ con, từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Mãn hạn tù, người này về địa phương sinh sống và làm việc tại cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn Duyên Hải.

Thực nghiệm điều tra vụ giết tiểu thương bán thịt heo, cướp 5 lượng vàng - Ảnh 1.

Hưng thực nghiệm lại hiện trường, sát hại nữ tiểu thương

Một tháng tập trung điều tra, đến ngày 23/4, Hưng bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Campuchia. Hưng khai nhận do có mối quan hệ quen biết với bà Đào. Thấy nạn nhân có nhiều tài sản và sống một mình, Hưng nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Rạng sáng 23/3, Hưng đột nhập vào nhà giết bà Đào, cướp xe SH và 5 lượng vàng. Gây án xong, Hưng bỏ trốn cách hiện trường khoảng 60 km thì vứt xe SH. Hưng di chuyển qua nhiều tỉnh, thành và trốn sang Campuchia.

Số vàng đã cướp, Hưng bán được khoảng 200 triệu đồng, tiêu xài cá nhân và đánh bạc thua hết. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ đề nghị truy tố Kim Thành Hưng về tội "Giết người và Cướp tài sản".   

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại