Thực hư việc cán bộ toà án huyện đi ăn kem trong giờ làm việc

Tuệ Minh |

Bí thư huyện uỷ huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vừa lên tiếng trước thông tin báo chí về phản ánh của người dân việc cán bộ toà án huyện bỏ trụ sở, ra ngoài ăn kem.

Trước thông tin cán bộ toà án huyện Quỳnh Lưu bỏ nhiệm sở trong giờ làm việc, rủ nhau đi ăn kem, hút thuốc khiến người dân dài cổ chờ 20 phút không được đành ra về, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thành Nhân - Bí thư Huyện ủy huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Ông Lê Thành Nhân nói: "Sau khi nhận được thông tin phản ánh thì Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh cũng đã thông tin tới tôi và yêu cầu kiểm tra".

Về việc cán bộ nhân viên không có mặt trong nhiệm sở, ông Nhân cho biết: "Sau khi kiểm tra, xác minh qua Chánh án TAND huyện Quỳnh Lưu, chiều qua, 22/6, TAND huyện Quỳnh Lưu họp cơ quan ở hội trường để làm quy trình giới thiệu và lấy tín nhiệm thẩm phán.

Chắc là thời điểm người dân phản ánh chính là thời điểm các cán bộ đang họp cơ quan nên các phòng làm việc vẫn mở".

Theo vị Bí thư Huyện uỷ này, ở đây có chuyện hiểu nhầm một chút chứ không phải là cán bộ công chức trong giờ làm việc mà bỏ ra ngoài.

Ông Nhân nói: "Tôi cũng xin trân trọng cám ơn và tiếp thu ý kiến cơ quan báo chí và người dân đã phản ánh.

Qua việc này, tôi cũng đã trao đổi với Chánh án TAND huyện Quỳnh Lưu là phải tiếp thu, rút kinh nghiệm trong công việc hành chính. Đó là trong khi làm việc hay đi công vụ thì phải có thông báo để công dân đến làm việc biết để đỡ phải chờ đợi".

Trước đó, báo Công an TP.Hồ Chí Minh đã dẫn lời một người dân là anh Nguyễn Văn D., trú ở Quỳnh Lưu, Nghệ An về sự việc ở trụ sở TAND huyện này:

"Lúc 16 giờ chiều nay (22/6-PV), tôi đến tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu để làm việc và hỏi một số thủ tục liên quan đến vụ án của người thân.

Tuy nhiên nhìn vào các phòng của tòa án đều mở cửa, quạt trần quay mà không có bóng nhân viên nào tại đây nên chờ khoảng 15 phút vẫn không có ai để hỏi.

Tôi bèn quay ra trước cổng thì thấy nhiều nhân viên của tòa án đang ăn kem và hút thuốc lá tán chuyện tào lao ở phía sau sảnh toà án. 

Quá bức xúc, vì nếu hỏi chuyện lúc này thì hẳn họ cũng không tiếp mà thời gian làm việc buổi chiều cũng còn hơn 1 giờ đồng hồ nữa nên tôi ra về và quay lại cảnh trên".

Để nâng cao kỷ cương công chức, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Nghệ An đã từng ban hành chỉ thị số 17 năm 2013. Chỉ thị này nêu rõ, trong thời gian qua, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, một số cán bộ, công chức, viên chức đã vi phạm giờ giấc lao động, lạm dụng việc uống rượu, bia, ngồi quán cà phê và làm việc riêng trong giờ hành chính…ảnh hưởng đến hiệu quả công tác, tác phong, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị.

Để chấn chỉnh và khắc phục khuyết điểm trên, BTV Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ .

"Không sử dụng thời gian hành chính làm việc riêng, không đi muộn, về sớm; không uống rượu bia trước, trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực. Đồng thời hạn chế uống rượu bia trong những ngày nghỉ…", chỉ thị nêu rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại