Thực hư tin đồn Trung Quốc âm thầm dàn xếp nhánh đấu, muốn tránh U23 Hàn Quốc để tranh huy chương Asiad

Linh Đan |

Đại diện Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã lên tiếng về tin đồn xuất hiện trước vòng 1/8 môn bóng đá nam Asiad 2023.

Theo phân loại nhánh đấu đã được ấn định, nếu giành chiến thắng ở vòng 1/8, U23 Trung QuốcU23 Hàn Quốc sẽ gặp nhau tại tứ kết.

Tuy nhiên vào ngày hôm nay (26/9), bất ngờ xuất hiện tin đồn về việc nhánh đấu đã âm thầm bị thay đổi. Trên mạng xã hội, một số CĐV Hàn Quốc lan truyền hình ảnh cho thấy nếu vào tứ kết, U23 Trung Quốc sẽ gặp đội thắng ở trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Iran. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc nếu thắng U23 Kyrgyzstan sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa U23 Hong Kong (Trung Quốc) và U23 Palestine.

Thực hư tin đồn Trung Quốc âm thầm dàn xếp nhánh đấu, muốn tránh U23 Hàn Quốc để tranh huy chương Asiad - Ảnh 1.

Phân loại nhánh đấu chính thức.

Thực hư tin đồn Trung Quốc âm thầm dàn xếp nhánh đấu, muốn tránh U23 Hàn Quốc để tranh huy chương Asiad - Ảnh 2.

Và hình ảnh được dân mạng Hàn Quốc lan truyền, cho rằng BTC Asiad 2023 đã âm thầm thay đổi nhánh đấu.

Điều này đồng nghĩa với việc, phải đến bán kết U23 Trung Quốc và U23 Hàn Quốc mới có thể chạm trán nhau. Dư luận nghi ngờ việc này nhằm giúp đội chủ nhà tránh được U23 Hàn Quốc tại tứ kết, qua đó có thêm cơ hội giành huy chương.

Tranh cãi càng trở nên gay gắt khi CĐV Hàn Quốc đặt câu hỏi liệu Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc (KFA) có nhận được thông báo về việc thay đổi nhánh đấu không, hay ban tổ chức đã âm thầm thực hiện việc này.

Tuy nhiên thực hư đã sớm được làm sáng tỏ. Trả lời tờ Chosun (Hàn Quốc), một quan chức của KFA cho biết:

“Chúng tôi chưa được ban tổ chức thông báo rằng có sự thay đổi. Khi liên hệ với ban tổ chức Asiad để hỏi về việc này, họ khẳng định không có sự thay đổi nào được đưa ra cả. Tôi đã kiểm tra thông tin trên trang chủ ban tổ chức và mọi thứ vẫn giống như kế hoạch ban đầu”.

Thực hư tin đồn Trung Quốc âm thầm dàn xếp nhánh đấu, muốn tránh U23 Hàn Quốc để tranh huy chương Asiad - Ảnh 4.

U23 Trung Quốc phải vượt qua U23 Qatar ở vòng 1/8 trước khi nghĩ tới đối thủ vòng tứ kết.

Trong cả 2 lần là chủ nhà Asiad, Trung Quốc đều thua chạm trán Hàn Quốc ở môn bóng đá nam. Tại Asiad Bắc Kinh 1990, ĐTQG Trung Quốc thua Hàn Quốc 0-2 tại vòng bảng. Đến Asiad Quảng Châu 2010, U23 Trung Quốc đã phải dừng bước trước U23 Hàn Quốc tại vòng 1/8.

Ở lần tiếp theo là chủ nhà một kỳ Á vận hội, nhiều khả năng bóng đá Trung Quốc sẽ lại một lần nữa phải đối đầu với đối thủ kỵ giơ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại