Thực hư tiêm kích Su-57 thử nghiệm tên lửa Kh-47M2 Kinzhal tại Syria

Nam Đồng |

Đã có một số ý kiến nhận định cho rằng trong khoảng thời gian hiện diện ngắn ngủi tại Syria, tiêm kích tàng hình Su-57 vẫn kịp thử nghiệm một số vũ khí bao gồm cả Kh-47M2 Kinzhal.

Tin đồn trên xuất hiện sau khi có thông tin cho biết Không quân Mỹ đã tiến hành một vụ oanh kích ác liệt vào một nhóm lính đánh thuê quốc tịch Nga chiến đấu cho Quân đội Syria và gây ra thương vong lớn, vì vậy hành động cho Su-57 bí mật thử nghiệm Kh-47M2 trên chiến trường Đông Ghouta có thể xem như câu trả lời đánh thép của người Nga.

Tuy nhiên nhận định này xem chừng rất thiếu cơ sở, đầu tiên là do Nga luôn bác bỏ mọi sự liên quan của các đơn vị lính đánh thuê với hoạt động của quân đội mình, chẳng có lý do gì để Moskva phải vì sự kiện đó mà tiến hành một cuộc không kích trả đũa, hơn nữa lại "nhầm địa chỉ" vào một lực lượng không có gì dính líu.

Nhưng quan trọng hơn chính là khả năng sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal của tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Sukhoi Su-57 tại chiến trường Syria được xác định là điều bất khả thi về mặt kỹ thuật.

Thực hư tiêm kích Su-57 thử nghiệm tên lửa Kh-47M2 Kinzhal tại Syria - Ảnh 1.

Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal treo dưới bụng tiêm kích MiG-31K

Trước hết, mặc dù tuyên bố đã đưa vào biên chế chiến đấu nhưng Kh-47M2 Kinzhal vẫn chưa đạt trạng thái sẵn sàng 100% mà đang phải trải qua quá trình vừa trực chiến vừa khắc phục những lỗi kỹ thuật phát sinh, đặc biệt là khi số vụ thử nghiệm vẫn chưa nhiều, cho nên sẽ là quá phiêu lưu nếu Nga mang Kh-47M2 đi sử dụng trên thực địa.

Quan trọng hơn, "Dao găm" được xác định là cả một tổ hợp vũ khí bao gồm tiêm kích đánh chặn MiG-31K đi kèm tên lửa Kh-47M2. Ngoài phương tiện này, chưa một loại máy bay nào khác của Nga được thiết kế để mang Kinzhal.

Để giúp Kh-47M2 đạt tới thông số lý thuyết thì tiêm kích MiG-31 sẽ được yêu cầu phải bay tới độ cao 20.000 m và duy trì tốc độ hành trình Mach 2 rồi mới phóng đạn. Những yếu tố trên hiện tại trong Không quân Nga không có một loại tiêm kích hay oanh tạc cơ nào đáp ứng nổi để mà tích hợp vũ khí này lên.

Thực hư tiêm kích Su-57 thử nghiệm tên lửa Kh-47M2 Kinzhal tại Syria - Ảnh 3.

Kích thước rất lớn của tên lửa Kh-47M2 Kinzhal khiến tiêm kích Su-57 không thể mang nổi nó

Nhưng điều cốt lõi cần nhắc tới chính là kích thước quá "khủng" của quả đạn, với trọng lượng 5 tấn và chiều dài 9 m, Kinzhal đã yêu cầu chiếc MiG-31BM phải được gia cố khung thân một cách đặc biệt để nhận tên định danh MiG-31K mới có thể mang vác được nó tại điểm treo hạng nặng chính giữa thân

Khoang vũ khí của Su-57 hiện tại không được thiết kế để nhét vừa vào bên trong một tên lửa không đối đất lớn và nặng như vậy, các điểm treo bố trí trên cánh và thân cũng bị cho là chẳng thể nào chịu đựng nổi một "con khủng long" như Kh-47M2.

Với những điều đã liệt kê ở trên, có lẽ các đồn đoán về việc tiêm kích tàng hình Su-57 bí mật thử nghiệm tên lửa siêu thanh Kh-47M2 trong khoảng thời gian hiện diện ngắn ngủi tại chiến trường Syria chỉ đơn thuần phản ánh mong ước của những người yêu vũ khí Nga chứ khó có thể là một sự kiện có thật.

*** Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Tiêm kích MiG-31K mang tên lửa Kh-47M2 Kinzhal trong buổi lễ duyệt binh ngày 9/5/2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại