Mỹ từ chối bán F-35, Su-57 Nga sẽ hiện diện sát Syria?

QS |

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đang đề cập đến khả năng mua tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga, thay vì mẫu F-35 của Mỹ.

Cụ thể, hôm qua (27/5), tờ Yeni Safak đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ (quốc gia giáp với Syria ở phía đông nam) có thể sẽ mua tiêm kích tàng hình Su-57 nếu Mỹ ra quyết định cấm bán tiêm kích F-35 cho nước này để phản đối việc Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Tuy nhiên, trao đổi với hãng tin Sputnik (Nga), một nguồn tin trong ngành công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đó là suy đoán của một số chuyên gia, chứ không phản ánh lập trường chính thức của Ankara.

"Các báo cáo này được dựa trên ý kiến của các chuyên gia. Chúng tôi không thể xác nhận điều đó. Những thông tin được đăng tải như trên không phản ánh lập trường chính thức của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ" - Nguồn tin cho hay.

Trước đó, vào tháng 12/2017, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Ankara.

Theo tuyên bố của ban thư ký quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, 2 tổ hợp S-400 sẽ được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào trang bị và vận hành.

Giữa tháng 4 năm nay, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Wess Mitchell cho biết việc Ankara quyết định mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga có thể ảnh hưởng tiêu cực tới quyết định chuyển giao các tiêm kích thế hệ 5 F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, một nhóm các nghị sĩ Mỹ từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ hiện đang xây dựng dự luật ngăn Thổ Nhĩ Kỳ mua tiêm kích tàng hình F-35 để phản đối việc Ankara giam một mục sư Mỹ với cáo buộc liên quan đến khủng bố.

Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga có nhiều tính năng vượt trội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại