Thực hư chuyện Xuân Trường được ưu ái số trận ra sân tại Buriram

Đoàn Dự |

Theo một số nguồn tin, Xuân Trường sẽ được Buriram tạo điều kiện ra sân ở khoảng 70-80% trận đấu thuộc mùa 2019.

Xuân Trường vừa chính thức ra mắt CLB Thái Lan, Buriram theo dạng cho mượn từ HAGL một năm. Ngoài thông tin Trường sẽ nhận được mức lương rất cao tại đội bóng xứ Chùa Vàng, một vài nguồn tin cho rằng, Buriram còn thỏa thuận với HAGL rằng sẽ tạo điều kiện để tiền vệ người Tuyên Quang ra sân từ 70-80% số trận mùa 2019.

Tuy nhiên, nếu nhớ lại thì NHM Việt Nam hẳn sẽ thấy thông tin này... quen quen. Khi Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng sang Hàn Quốc, Nhật Bản thi đấu, đều đã từng có những thông tin tương tự. Rằng Incheon United, Yokohama, Mito Hollyhook, Gangwon... sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ HAGL ra sân. Nhưng cuối cùng, số lượng trận đấu mà Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng được cho ra sân thi đấu rất ít.

Bản thân bầu Đức sau này cũng khẳng định rằng khi cho các cầu thủ xuất ngoại, ông chưa bao giờ yêu cầu đối tác phải có cam kết về việc tạo điều kiện cho các "con cưng" của mình thi đấu.

Thực hư chuyện Xuân Trường được ưu ái số trận ra sân tại Buriram - Ảnh 1.

Xét về mặt thực tế, nếu không phải siêu sao, hiếm khi nào cầu thủ được các CLB cam kết về số trận ra sân. Với những cầu thủ như Xuân Trường, Công Phượng, nếu thật sự có cam kết như vậy cũng chẳng phải điều tốt.

Việc một cầu thủ có được ra sân hay không là tùy thuộc vào ý đồ của HLV và khả năng của cầu thủ. Nếu cầu thủ không hợp sơ đồ của HLV hoặc khả năng chưa tốt mà lại được cam kết cho ra sân, có khi lại khiến HLV và đồng đội bất mãn.

Trên thế, một sự cam kết như thế sẽ không kích thích sự cố gắng phấn đấu của cá nhân cầu thủ. Xuân Trường, Công Phượng có thể sẽ khó thành công vang dội ở Thai League và K-League, nhưng nếu họ nỗ lực và có những sự tiến bộ cho riêng mình thì chuyến xuất ngoại năm 2019 vẫn sẽ rất ý nghĩa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại