Thực hư chuyện Minh Béo được trắng án, thả ngay tại tòa

Pa Dun |

Phiên tòa đầu tiên xử Minh Béo chưa diễn ra nhưng đã có rất nhiều thông tin trái chiều xoay quanh vụ việc này.

Chỉ còn 1 ngày nữa là phiên xử đầu tiên vụ án nghệ sĩ Minh Béo sẽ được diễn ra. Như thường lệ, trước giờ xét xử có rất nhiều thông tin liên quan tới vụ việc được dư luận đồn thổi.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ truyền nhau thông tin có khả năng Minh Béo sẽ trắng án. Hiện tại thông tin này đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Theo nguồn tin này thì Minh Béo sẽ được trắng án do phía Công tố không đủ bằng chứng để buộc tội anh.

Được biết danh hài này chính thức bị truy tố với ba tội danh: Quan hệ tình dục qua đường miệng (oral copulation) với trẻ vị thành niên, toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và hẹn hò gặp gỡ với dự tính có hành động dâm ô với trẻ vị thành niên.

Nguồn tin này cho biết phía Công tố không đủ bằng chứng để đưa Minh Béo vào các khung tội danh này.

Cụ thể, trong tội danh khẩu giao với trẻ vị thành niên thì phía Công tố không hề có clip ghi lại điều này mà chỉ dựa trên lời khai của nạn nhân. Chính vì thế, vấn đề bàn cãi ở ngoài tòa sẽ là đứa bé có nói thật hay không, hoặc đã nói quá đà.

Nếu không có nhân chứng hoặc vật chứng như video thì khó để biết được đứa bé nói thật hay không.

Vì vậy, nếu luật sư biện hộ tìm được bằng chứng trước đó của đứa bé đã từng nói dối lần nào chưa (nói dối ở trường học, nói dối với bạn bè...).

Nếu tìm được chứng cứ trước đây đứa bé nầy "đã từng nói dối" thì tội danh của Minh Béo khó có thể cấu thành tội được và cáo trạng đầu tiên của nam nghệ sĩ sẽ được hủy bỏ.

Cũng theo nguồn tin này thì hành vi giả dạng cảnh sát chìm để "gài bẫy" Minh Béo là hành vi sai phạm. Nội dung ghi trong thông tin nay có viết rằng bé trai 14 tuổi (do cảnh sát giả dạng) đã đến gõ cửa nhà anh vào lúc 8h sáng.

Vì không quen biết và còn sớm nên Minh Béo đã không mở cửa.

Tuy nhiên, vì bị nài nỉ quá lâu nên anh mới mở cửa và cảnh sát đã ập vào bắt anh ngay lập tức. Sau khi bị bắt thì Minh Béo có trao đổi với chủ nhà rằng anh tưởng rằng đây là fan hâm mộ và không thể để cho fan mình phải ngồi ngoài trời lạnh.

Nguồn tin này cũng cho hay vì những nhân chứng này nên luật sư có đủ khả năng chứng minh Minh Béo bị cảnh sát năn nỉ vào nhà chứ không phải chủ động mời chào.

Thêm vào nữa, nguồn tin này chia sẻ rằng một phần do ngân sách của bang California khá hẹn hẹp nên quyết định cho Minh Béo vào tù phải tốn trung bình 60,000USD/năm để chi trả cho một người tù hình sự bao gồm các chi phí như: ăn uống, y tế, nhân viên...

Nên có khả năng các nhà chức trách California sẽ trả Minh Béo về Việt Nam và cấm sang Mỹ vĩnh viễn.

Dựa theo 2 lý do này nên nguồn tin này cho rằng Minh Béo sẽ được trắng án.

Trên thực tế đây chỉ là một tin đồn không có căn cứ và mang tính giả thuyết mà thôi. Bởi chỉ mới duy nhất một người là luật sư riêng của Minh Béo mới được gặp anh ta và tiếp cận các bằng chứng từ phía Công tố.

Thêm vào đó, bên phía Công tố cũng chưa có bất kỳ chia sẻ nào về bằng chứng Minh Béo phạm tội nên không có việc lộ thông tin bằng chứng bên phía Công tố không thuyết phục và đầy đủ.

Trưởng Văn phòng Ủy viên Công tố từng chia sẻ thì họ có bằng chứng Minh Béo nhắn tin qua lợi gạ gẫm bé trai 14 tuổi chứ không chỉ là hành động mở cửa để gặp vào 8h sáng như tin đồn kia nêu ra.

Chính vì thế, khi chưa tới phiên xét xử chính thức về vụ án Minh Béo thì mọi tin đồn chỉ vẫn là tin đồn mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại