Thua trận, HLV Hữu Thắng vẫn lại điệp khúc "hài lòng với lối chơi của toàn đội..."

Tiểu Mã |

Đằng sau hai chữ "hài lòng", chắc hẳn HLV Hữu Thắng sẽ phải suy tư không ít sau khi ĐT Việt Nam bị thất thủ trước Indonesia.

Ở trận lượt đi AFF Cup trên xứ Vạn đảo, ĐT Việt Nam đã tạo ra không ít cơ hội nhưng rốt cục chúng ta vẫn để thua trước Indonesia với tỷ số 1-2, xuất phát từ những sai lầm từ hàng thủ.

Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng đã có những phát biểu bày tỏ sự cảm thông với các học trò:

"Xin chúc mừng ĐT Indonesia. Hôm nay, các cầu thủ của chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng tiếc là chúng tôi đã không có đủ may mắn để ghi thêm bàn thắng. Tôi hài lòng với lối chơi của toàn đội ở trận đấu này. Nhưng sẽ là công bằng hơn nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa".

Nói về cơ hội của ĐT ở trận lượt về, chiến lược gia người Hà Tĩnh tỏ ra lạc quan: "Chúng tôi vẫn còn nguyên cơ hội ở trận lượt về. Hôm nay, chúng tôi đã gặp khó khăn khi phải thi đấu trên sân của Indonesia, nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng đón tiếp họ ở trận lượt về".

Thua trận, HLV Hữu Thắng vẫn lại điệp khúc hài lòng với lối chơi của toàn đội... - Ảnh 1.

HLV Hữu Thắng hài lòng dù ĐT Việt Nam thất bại trước Indonesia.

Tại buổi họp báo sau trận, HLV Hữu Thắng cũng dành lời khen cho màn thể hiện của đội chủ nhà Indonesia và không tỏ ra bất ngờ trước sức mạnh của đội bạn, đồng thời bảo vệ hàng thủ Việt Nam khi cho rằng họ chơi tốt dù đã để thủng lưới hai bàn.

Có thể thấy mặc dù tỏ ra khá bình thản và lạc quan nhưng rõ ràng HLV Hữu Thắng sẽ phải đưa ra sự điều chỉnh ở trận lượt về. Bởi ở trận này, chúng ta đã thể hiện rõ những vấn đề ở hàng thủ, chưa kể hàng công vẫn còn thiếu độ chính xác ở những tình huống cuối cùng.

Ở trận lượt về, chắc chắn Indonesia sẽ tập trung cho tuyến phòng ngự và đây sẽ là bài toán mà HLV Hữu Thắng cần phải tìm ra phương án để hóa giải.

AFF Cup: Indonesia 2-1 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại