Thua ĐT Việt Nam 0-2. HLV Malaysia vẫn quyết không đổi chiến thuật

Việt Anh |

HLV trưởng  Malaysia - Tan Cheng Hoe cho rằng các học trò phải khắc phục điểm yếu trong khâu tấn công trong cuộc đấu với Myanmar tới đây.

HLV trưởng Malaysia - Tan Cheng Hoe cho rằng các học trò phải khắc phục điểm yếu trong khâu tấn công trong cuộc đấu với Myanmar tới đây.

Malaysia để thua ĐT Việt Nam với tỷ số 0-2 ở lượt trận thứ 3 bảng A AFF Cup 2018 hôm 16.11 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Theo tờ New Strait Times, đội khách dù triển khai lối chơi bóng ngắn với tỉ lệ kiểm soát bóng tốt hơn nhưng lại thiếu ý tưởng để xuyên phá hàng thủ vững chắc của ĐT Việt Nam.

Lúc này, tại bảng A, Malaysia đang có cùng 6 điểm như Myanmar và Việt Nam nhưng đã chơi nhiều hơn 1 trận. Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe sẽ buộc phải thắng Myanmar ở lượt đấu cuối vào ngày 24.10 nếu muốn giành vé vào bán kết.

Thua ĐT Việt Nam 0-2. HLV Malaysia vẫn quyết không đổi chiến thuật - Ảnh 1.

ĐT Malaysia (áo vàng) cần phải thắng Myanmar ở lượt đấu cuối nếu muốn đi tiếp. Ảnh: AFF

Song vị HLV này sẽ không thay đổi lối chơi đã xây dựng cho Malaysia. Ông cho hay: “Chúng tôi đã chơi rất tốt và tôi sẽ không thay đổi cách chơi. Các cầu thủ phải cải thiện điểm yếu trong khâu tấn công.

Tôi cảm giác nếu so sánh với 2 trận đấu trước đó, chúng tôi đã chơi thực sự tốt khi chạm trán ĐT Việt Nam. Đội có sự kết hợp tốt từ khâu chuyền bóng, phân phối bóng nên kiểm soát được thế trận.

Dù vậy, 1 trong 2 sai lầm khi mất bóng bên phần sân nhà đã khiến cho chúng tôi bị trừng phạt. Đối thủ của chúng tôi đã tận dụng tốt 2 cơ hội ghi bàn để có được bàn thắng”.

Cầu thủ nhập tịch bên phía Malaysia – Mohamadou Sumareh đã phối hợp tốt Shahrel Fikri bên phía cánh phải ở trận đấu mới đây. Tuy nhiên, Sumareh đã phải rời sân nhường chỗ cho Safawi Rasid ở phút thứ 57.

Thua ĐT Việt Nam 0-2. HLV Malaysia vẫn quyết không đổi chiến thuật - Ảnh 2.

Sumareh (áo vàng) không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận gặp ĐT Việt Nam. Ảnh: AFF

HLV Tan Cheng Hoe nói về vấn đề này: “Sumareh có phàn nàn về một vài vết đau nhẹ nên tôi không muốn mạo hiểm thêm. Tôi buộc phải rút cậu ấy ra sân sớm hơn dự kiến.

Về trận đấu gặp Myanmar, chúng tôi phải nỗ lực hết sức để giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ chơi nhiệt tình, hết mình để chắc chắn có được điều đó”.

Trong lượt trận thứ tư của bảng A vào ngày 20.11, Malaysia sẽ được nghỉ thi đấu. ĐT Việt Nam làm khách trên sân của Myanmar còn Campuchia tiếp đón Lào trên sân nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại