Thua đội bóng của Công Vinh, HLV Sài Gòn FC bức xúc với công tác trọng tài

Đại Bảo |

HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng trận đấu giữa Sài Gòn và TP.HCM không mang đúng tính chất của 1 trận derby giữa 2 đội bóng cùng thành phố còn trọng tài đã có những sai sót nhất định.

"Theo tôi, trận đấu này không mang đúng ý nghĩa của một trận derby. Khán giả TP.HCM không được chứng kiến thứ bóng đá đẹp và sạch như điều chúng ta mong muốn xây dụng và đang hướng đến.

Suốt trận đấu có quá nhiều tình huống nằm sân, chơi xấu của các cầu thủ khiến cho trận đấu bị vỡ vụn. Một trận đấu có quá nhiều tình huống bóng chết liên tục diễn ra thì không thì nào đảm bảo được chất lượng chuyên môn cao nhất.

Đây cũng là vấn đề muôn thuở của bóng đá Việt Nam mà từ lâu rồi chưa khắc phục được. Thật sự, tôi cũng như rất nhiều HLV của các đội bóng khác đang cùng chung tay góp sức để làm thay đổi hình ảnh xấu xa của bóng đá đá nước nhà.

Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được là HLV trưởng của một đội bóng tham dự trận derby này. Có lẽ, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trong trận đấu lượt về giữa hai đội. Có thể khi đó người hâm mộ TP.HCM sẽ được chứng kiến một trận derby đúng nghĩa", HLV Nguyễn Đức Thắng phát biểu sau trận đấu.

Nhận xét về công tác trọng tài trong trận đấu, vị thuyền trưởng của CLB bóng đá Sài Gòn nhận định: "Đã từ lâu lắm rồi tôi cũng như rất nhiều HLV khác ở V-League không muốn nhận xét về công tác trọng tài. Vấn đề đó có cả triệu triệu người nói nhưng không thay đổi được.

Cứ sai rồi lại đổ lỗi cho nhận định vậy thì quả phạt đến chúng tôi phải chấp nhận dẫn đến bàn thua 0-1, tình huống Cruz đệm lòng gỡ hòa 1-1 bị cho là việt vị... tất cả những pha cắt còi đó của trọng tài ai chịu trách nhiệm hay đội bóng lại là người phải gánh?", HLV Đức Thắng bức xúc phát biểu.

Sài Gòn 0-1 TP HCM

Trong khi đó, HLV của CLB TP.HCM ông Alain Antoine Fiard lại bất ngờ chỉ ra một khuyết điểm khác của sân chơi V-League:

"Từ khi sang Việt Nam làm việc và trải qua 3 trận đấu đầu tiên tại V-League, tôi nhận thấy hầu hết các đội bóng của đất nước các bạn đều dùng duy nhất một lối chơi là bóng dài và bổng cho các tiền đạo ngoại xử lý, ghi bàn. 

Tôi không nhận thấy sự khác biệt nào trong lối chơi ở rất nhiều đội bóng khác nhau. Điều tôi muốn nói là dường như mỗi đội bóng không có lối chơi cũng như bản sắc riêng của mình. Riêng tôi sẽ không áp dụng lối chơi đó cho CLB TP.HCM. 

Triết lý bóng đá của tôi rất đơn giản, mọi đường bóng tấn công đều phải qua chân các tiền vệ tổ chức. Việc kiến tạo cho các tiền đạo ghi bàn là nhiệm vụ của các tiền vệ. Phải qua từng trạm như thế chứ không thể nào dùng một đường chuyền dài từ trung vệ lên cho các tiền đạo ngoại thoải mái xử lý".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại