Thua đau, Pep Guardiola đổ lỗi cho kinh nghiệm kém

Triệu Mẫn |

Pep Guardiola không giấu nổi sự thất vọng khi lần đầu tiên chịu cảm giác dừng chân sớm đến vậy ở Champions League.

Pep Guardiola đã có một mùa Champions League tệ hại và đáng quên nhất từ lúc bắt đầu sự nghiệp. Rạng sáng nay, Man City đã bị Monaco đánh bại với tỉ số 3-1 và ngậm ngùi rời giải đấu số 1 châu Âu.

Sau trận đấu, không khó khăn để thấy vẻ thất vọng và buồn bã của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

"Ở cuộc chiến quan trọng thế này nhưng chúng tôi chỉ chơi bóng trong 45 phút. Man City có một hiệp 2 đáng khen nhưng quên mất việc đang thi đấu trong hiệp 1. Hiệp đấu đầu tiên, chúng tôi chậm chân hơn trong tất cả mọi thứ. Sang hiệp 2, các cơ hội được tạo ra và bị bỏ lỡ rất nhiều. Đó là lí do chúng tôi bị loại.

Chuyện này đã xảy ra và chúng tôi cần nhận những bài học từ đối thủ của mình. Man City có những cầu thủ non kinh nghiệm ở giải đấu này. Hi vọng rằng mùa giải tới chúng tôi sẽ quay trở lại đây và chiến đấu như trận lượt đi ở Etihad, chiến đấu trong 90 phút trọn vẹn".

Thua đau rồi bị loại, Pep Guardiola đổ lỗi cho kinh nghiệm kém - Ảnh 1.

Pep Guardiola rất buồn bã vì thất bại của các học trò.

Thất bại 1-3 trong trận đấu lượt về khiến Man City bị loại do luật bàn thắng sân khách dù tổng tỷ số hòa 6-6.

Đây cũng là lần đầu tiên, một đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt bị loại từ vòng 1/8 Champions league.

Trong quá khứ, ông từng 2 lần vô địch Champions League với Barca.

Rạng sáng qua cũng là trận đấu thứ 100 tại cúp châu Âu của HLV người Tây Ban Nha. Đây quả là một kỷ niệm đáng quên với Pep Guardiola.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại