Thua cay đắng Indonesia, U19 Việt Nam gần như chắc chắn bị loại khỏi giải Đông Nam Á

Tiểu Mã |

Với việc để thua Indonesia, U19 Việt Nam có nguy cơ quá lớn phải sớm vách vali về nước trong nỗi thất vọng của người hâm mộ.

Cuộc đối đầu với chủ nhà Indonesia mang ý nghĩa sống còn với U19 Việt Nam. Trước đại chiến, U19 Việt Nam gặp bất lợi khi chỉ xếp thứ 3 ở bảng A (kém Indonesia và Thái Lan). Tất nhiên, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã hướng tới một chiến thắng trước đội bóng xứ Vạn đảo để nắm quyền tự quyết cho tấm vé lọt vào bán kết.

Thế nhưng, trong một ngày mà hàng thủ U19 Việt Nam chơi thiếu tập trung, thầy trò HLV Hoàng đã phải trả giá theo cách cực kỳ đau đớn trước đội chủ nhà.

Mặc dù phải chơi dưới áp lực của hàng vạn khán giả nhà nhưng U19 Việt Nam đã tạo được thế trận rất tốt. Tuy cầm bóng ít hơn hẳn (40% so với 60% của Indonesia) nhưng chính U19 Việt Nam mới là đội có nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm hơn.

Tính trong cả trận, U19 Việt Nam tung ra tổng cộng 10 cú dứt điểm (4 trúng đích) trong khi Indonesia chỉ là 6 và 2. Thế nhưng, những con số đó hoàn toàn trở nên vô nnghiaxkhi U19 Việt Nam đã phạm sai lầm ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Thua cay đắng Indonesia, U19 Việt Nam gần như chắc chắn bị loại khỏi giải Đông Nam Á - Ảnh 1.

U19 Việt Nam gần như chắc chắn bị loại khỏi giải ĐNÁ sau trận thua Indonesia.

Trong khi hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội thì hàng thủ lại mắc lỗi đúng thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Phút 80, khi hàng công còn đang bất lực trong việc chọc thủng lưới đối phương, xuất phát từ một tình huống phản công, một cầu thủ Indonesia sút bóng dội xà ngang. Lập tức, một cầu thủ áo đỏ khác đã có mặt kịp thời để tung đá thứ 2 tung lưới thủ thành Y Ê Li Ni Ê.

Thời gian còn lại của trận đấu là quá ít để U19 Việt Nam lật ngược thế cờ. Tất cả những gì đoàn quân áo trắng có thể làm lúc này là vùng lên tấn công trong vô vọng.

Kết thúc trận đấu, Indonesia giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0. Kết quả này khiến Indonesia có 12 điểm sau 4 trận, tiếp tục dẫn đầu bảng A. Thái Lan xếp thứ 2 với 10 điểm sau 4 trận.

Còn U19 Việt Nam với thất bại này vẫn giậm chân ở vị trí thứ 3 với 7 điểm trong khi vòng bảng chỉ còn 1 lượt trận nữa (gặp Singapore). Như vậy đồng nghĩa với việc U19 Việt Nam đang rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" và hoàn toàn mất quyền tự quyết.

Ở lượt cuối, chủ nhà Indonesia đấu Thái Lan tranh ngôi nhất bảng. Nếu 2 đội này hòa, U19 Việt Nam chắc chắn bị loại kể cả thắng Singapore ở lượt cuối.

Ngay cả trường hợp Thái Lan thua Indonesia, cơ hội để U19 Việt Nam đi tiếp cũng là rất thấp. Bởi Thái Lan đang có hệ số +14 còn Việt Nam chỉ là +7 (trước đó, U19 Việt Nam hòa Thái Lan 0-0).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại