Thủ tướng yêu cầu ngành du lịch trả lời 5 câu hỏi

VIẾT THỊN |

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác VH-TT&DL năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt ra cho ngành du lịch năm câu hỏi cần phải giải đáp.

Năm câu hỏi đó bao gồm:

Thứ nhất: Làm thế nào du khách tìm đến Việt Nam đông hơn?

Thứ hai, làm thế nào du khách ở lại lâu hơn thay vì dời đi sớm?

Thứ ba, làm thế nào để du khách tiêu tiền nhiều hơn thay vì không có gì để chi tiêu, hay chỉ đơn giản từ phòng ngủ ra thẳng máy bay?

Thứ tư, làm thế nào để khách kể lại câu chuyện du lịch thú vị với người thân, bạn bè một cách đầy hứng khởi, chứ không phải kể xấu hay chê bai người Việt Nam?

Thứ năm, làm thế nào để khách quay trở lại sớm nhất có thể chứ không phải một đi không trở lại?

Tuy nhiên, trước hết Thủ tướng đề nghị khắc phục ngay những nỗi lo sợ của du khách.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu cần phải có một cộng đồng làm du lịch văn minh thật sự, không thể lộn xộn như hiện nay, việc này cấp ủy chính quyền phải làm.

Tiếp đến cần có thể chế tốt để phát triển du lịch. Cuối cùng là chính sách, đất đai, đầu tư. “Tôi rất hoan nghênh tỉnh Khánh Hòa nhường đường Trần Phú, chỗ đẹp nhất để làm khách sạn năm sao… vì dân phải như thế”, Thủ tướng nói.

Cuối cùng theo Thủ tướng phải xây dựng thương hiệu du lịch nổi tiếng của Việt Nam ở mọi vùng miền khác nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại