Thủ tướng yêu cầu “giải cứu” nông sản ách tắc tại Tân Thanh

NY |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan tới ách tắc hàng xuất khẩu sang Trung Quốc tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan: Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng, Công Thương, Giao thông Vận tải và đơn vị liên quan tại địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, địa phương phía Trung Quốc khẩn trương giải tỏa, thông quan các lô hàng xuất khẩu của Việt Nam tồn đọng ở cửa khẩu Tân Thanh và các cửa khẩu trên địa bàn.

Các cơ quan cũng cần có phương án bố trí bến bãi, kho chứa hàng hóa, điều tiết phân luồng giao thông để hạn chế tối đa ùn tắc giao thông; đồng thời quản lý, kiểm soát chặt chẽ không để nhập lậu, nhập khẩu hàng hóa không đúng quy định của pháp luật từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Công thương, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học - công nghệ; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và tư lệnh Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm chỉ đạo, hỗ trợ UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện tốt các nhiệm vụ trên.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn xảy ra tình trạng ách tắc xe chở hàng nông sản xuất khẩu đi Trung Quốc kéo dài cả 10km từ đầu tháng 2 đến nay. Hàng loạt ô tô tải, container phải “ăn chực nằm chờ” cả tuần lễ trên cửa khẩu chờ xuất hàng.

Trong đó, phần lớn là hàng nông sản như dưa hấu, chuối. Mặc dù phía hải quan Việt Nam và Trung Quốc đã tăng thời gian làm việc, kéo dài đến 21h tối giờ Việt Nam (22h giờ Trung Quốc), nhưng cũng không giải quyết được tình trạng ách tắc nông sản đang diễn ra tại đây.

Nhiều lái xe chở hàng nông sản đang ở đây cho biết, nếu không được giải quyết sớm thì rất nhiều lái xe sẽ phải ăn tết ở cửa khẩu Tân Thanh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại