Thủ tướng xông đất Đà Nẵng, muốn thành phố phát triển theo kiểu mẫu Singapore

Đình Thức |

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, quận Hải Châu, phường Thuận Phước là những đơn vị vinh dự đươc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xông đất đầu năm.

Sáng mồng 1 tết Mậu Tuấn 2018, ngày 16/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến xông đất, chúc tết nhân dân, lãnh đạo Đà Nẵng cùng các lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Thủ tướng đã chọn trụ sở Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng là nơi xông đất đầu tiên. Tại đây, Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, cho biết đã làm tốt công tác giữ gìn chủ quyền biển đảo trong năm 2017.

Lực lượng đã tích cực hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Đẩy đuổi tàu thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh hải quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt đánh giá vai trò của Đà Nẵng, cho rằng đây là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng. Đà Nẵng luôn là nơi các quốc gia khác chọn tấn công khi xâm lược nước ta và cũng là nơi đầu tiên kháng chiến chống thực dân xâm lược cho đến việc giữ gìn bình yên vùng trời, vùng biển trong thời bình.

Thủ tướng xông đất Đà Nẵng, muốn thành phố phát triển theo kiểu mẫu Singapore - Ảnh 1.

Thủ tướng phát biểu đầu năm, nhắn nhủ với quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thủ tướng yêu cầu Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cũng như các lực lượng vũ trang khác phát huy kinh nghiệm, ý chí chiến đấu, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn.

Thăm và làm việc tại quận Hải Châu, Thủ tướng yêu cầu quận phải tiếp tục tiến hành cải cách hành chính và trật tự đô thị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn Hải Châu sẽ xây dựng quận kiểu mẫu, phấn đấu trở thành quận thông minh, phát triển theo hướng của Singapore.

"Bộ mặt Hải Châu là bộ mặt Đà Nẵng, Hải Châu thay đổi thì thành phố sẽ phát triển rất nhanh.

Singapore đã làm được thì tại sao chúng ta không làm được", Thủ tướng nói.

Trong sáng mồng 1 tết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến xông đất, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ phường Thuận Phước (quận Hải Châu).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại