Thủ tướng Thái Lan hài hước "ủy quyền" cho hình nhân to như người thật trả lời báo chí

Hồng Anh |

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề chính trị nhạy cảm bằng cách đưa ra hình nhân để thay ông tiếp nhận câu hỏi của báo giới.

Theo hãng thông tấn AP, sự việc xảy ra vào ngày 8/1 tại một sự kiện truyền thông cho Ngày Thiếu nhi Thái Lan (13/1). Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã trả lời ngắn gọn một số câu hỏi của báo chí nhưng sau khi có người đề cập đến vấn đề chính trị, ông liền "ủy quyền" cho hình nhân giải quyết.

"Hãy đặt câu hỏi cho người đàn ông này nếu các vị có thắc mắc liên quan đến vấn đề chính trị hay xung đột," ông Prayuth chỉ vào hình nhân to bằng người thật được làm bằng bìa carton.

Sau đó, vị thủ tướng Thái Lan đã lập tức rời đi trước khi các phóng viên có cơ hội đặt câu hỏi.

Hành động của thủ tướng Prayuth đã khiến các phóng viên có mặt tại Tòa nhà Chính phủ đều sửng sốt bất ngờ và chỉ có thể gượng cười trước chiêu né tránh độc đáo của ông.

Đây không phải lần đầu tiên Thủ tướng Prayuth có hành động khiến báo giới sửng sốt. Ông từng chạm tai một kỹ thuật viên âm thanh trong vài phút tại một cuộc họp báo bất ngờ, ném vỏ chuối vào máy quay phim và nửa đùa nửa thật đe dọa sẽ nghiêm trị các nhà báo phê phán chính quyền ông.

Thủ tướng Prayuth được đông đảo người dân Thái Lan ủng hộ khi vừa đắc cử nhưng gần đây ông đang phải đối mặt với nhiều sức ép trước thềm tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 11/2018.

Thủ tướng Thái Lan đã đưa ra sáng kiến độc đáo để né tránh câu hỏi nhạy cảm từ báo giới. Nguồn: AP.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại